TX Hồng Lĩnh tuyên dương 368 học sinh giỏi và giáo viên tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Những học sinh, giáo viên được TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tuyên dương, khen thưởng là học sinh giỏi các cấp và giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Sáng 24/5, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, cán bộ quản lý, giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2023 – 2024.

DT_DSC0154.jpg
Đại biểu dự lễ tuyên dương, khen thưởng.

Năm học vừa qua, toàn thị xã có 285 em được công nhận danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và học sinh giỏi ở các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, cấp tỉnh; trong đó, có 2 học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh có 21 giải nhất, 41 giải nhì, 77 giải ba.

Ở cuộc thi, sân chơi trí tuệ, TX Hồng Lĩnh có 74 em đạt giải quốc gia các cuộc thi Violympic, trong đó có 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 21 huy chương đồng.

Với phương châm “có thầy giỏi mới có trò giỏi”, để có được lớp lớp học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, đội ngũ thầy, cô giáo của thị xã đã không ngừng cố gắng tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài việc truyền thụ kiến thức hằng ngày cho các em học sinh, thầy giáo, cô giáo còn tự khẳng định và thể hiện bản thân thông qua các phong trào thi đua.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo và thành tích đạt được của học sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi và các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, cấp tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã vinh danh, khen thưởng 83 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu và 285 học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

DT_DSC0164.jpg
Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao giấy khen cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh.
DT_DSC0170.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường trao giấy khen cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh.
DT_DSC0178.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT và TX Hồng Lĩnh trao giấy khen cho các thầy cô giáo...
DT_DSC0179.jpg
...có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Đọc thêm

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.