Về làng mộc truyền thống ở Thạch Châu

(Baohatinh.vn) - Nghề mộc truyền thống đang được người dân ở thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tích cực phát triển, mang lại nguồn thu nhập cao, mở ra cơ hội làm giàu.

Từ nhiều năm nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ của ông Phan Công Hiền (thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu) đã trở thành một trong điểm đến quen thuộc của các tiểu thương “săn” đồ nội thất thủ công tinh xảo. Cơ sở ông có khá nhiều sản phẩm, mẫu mã đáp ứng thị hiếu của thị trường với chất lượng tốt.

Về làng mộc truyền thống ở Thạch Châu

Ông Phan Công Hiền có thâm niên hơn 40 năm trong nghề mộc

Cẩn thận sắp xếp những kệ tủ gỗ đủ kích cỡ, ông Hiền chia sẻ: "Tôi đã làm nghề mộc hơn 40 năm. Hiện, khu xưởng của tôi có diện tích hơn 2.000 m2, sản xuất đầy đủ các mặt hàng dân dụng như bàn ghế, tủ, kệ, bàn thờ,...

Hiện chúng tôi tạo việc làm cho 10 lao động với mức lương trên 15 triệu đồng/người/tháng; doanh thu đạt gần chục tỷ đồng/năm. Nhiều gia đình trong thôn cũng giàu lên từ nghề mộc."

Về làng mộc truyền thống ở Thạch Châu

Ông Lê Văn Tương chăm chút cho từng sản phẩm.

Gần với cơ sở ông Hiền, tại xưởng sản xuất rộng gần 200 m2 của ông Lê Văn Tương, các công nhân cũng đang tất bật đục đẽo, lắp ráp, đánh giấy nhám hoàn thiện sản phẩm. Ông Tương cho biết: “Xưởng của gia đình tôi thuê 4 - 5 thợ nhưng có khi phải tăng ca cả ban đêm mới kịp trả hàng cho khách. Bình quân mỗi tháng, tôi nhận từ 3 - 5 đơn đặt hàng, chủ yếu là bàn ghế với nhiều loại gỗ".

Sát bên cơ sở của ông Tương là xưởng mộc do ông Phan Công Sửu làm chủ với hàng chục năm trong nghề. Ông Sửu bày tỏ: “2 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mộc của thôn Kim Ngọc khá ổn định. Để ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy móc hỗ trợ nhằm giảm tải khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian và cho ra những mẫu mã đa dạng, tinh xảo và giá thành cạnh tranh hơn. Xưởng sản xuất của tôi đạt lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng".

Về làng mộc truyền thống ở Thạch Châu

Máy móc giúp giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm thời gian.

Theo các hộ dân, xu hướng của người tiêu dùng ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia, ưu tiên hàng đầu của khách hàng khi mua là giá cả thì giờ đây họ quan tâm hơn đến tính đa dụng, thiết kế của sản phẩm. Vì thế, các cơ sở không những tập trung tạo ra số lượng sản phẩm mà còn liên tục cập nhật và sáng tạo nhiều mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Đối tượng khách hàng của làng mộc Kim Ngọc giờ đây cũng không chỉ ở phân khúc thị trường bình dân mà còn hướng tới tầng lớp người tiêu dùng có thu nhập cao trong và ngoài tỉnh.

Về làng mộc truyền thống ở Thạch Châu

Người lao động hối hả làm việc để kịp hoàn thành đơn hàng.

Ông Nguyễn Văn Huy (thị trấn Lộc Hà) cho biết: “Gia đình vừa hoàn thành ngôi nhà mới nên tôi đang đi tham khảo giá cũng như mẫu mã bộ bàn ghế bày trí trong phòng khách. Chất lượng của sản phẩm mộc tại thôn Kim Ngọc đã nổi tiếng gần xa nên tôi rất yên tâm khi chọn lựa đồ dùng tại đây”.

Từ hướng đi mới, những năm gần đây, nghề mộc tại thôn Kim Ngọc được duy trì và ngày càng phát triển mở rộng. Hiện tại, xã Thạch Châu có hơn 12 xưởng mộc, trung bình doanh thu đạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng/cơ sở; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, với thợ chính 10 - 15 triệu đồng/tháng, thợ phụ từ 4 - 5 triệu đồng/ tháng.

Nghề mộc truyền thống đã mở ra hướng đi giúp nhiều hộ dân trong thôn Kim Ngọc nói riêng và xã Thạch Châu nói chung nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,4 triệu đồng/năm.

Ông Phan Anh Đức
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Châu

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!