Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Do địa hình không thuận lợi để đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa nên người dân một số địa bàn miền núi ở Hà Tĩnh phải dùng máy gặt tay thủ công.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Vào vụ lúa chín, người dân một số xã ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang… lại mang trên vai chiếc máy gặt thủ công, ra đồng thu hoạch lúa. Một số vùng của 2 địa phương này đang phải sử dụng phương pháp thu hoạch thủ công vì máy công nghiệp không thể tiếp cận đồng ruộng.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Từ 4h30 phút sáng, ông Phạm Văn Thảo (60 tuổi, trú thôn 7, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đã đội đèn pin, mang theo máy cắt cỏ ra đồng thu hoạch lúa. Vụ hè thu năm nay, gia đình ông gieo gần 4 sào lúa.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

“Ở vùng này, đồng ruộng nền đất mềm, sình lầy, dễ lún sâu nên khi lúa chín ai nấy đều phải dùng máy gặt tay để thu hoạch chứ không thể đưa máy gặt đập liên hợp vào được. Gặt và tuốt lúa thủ công nên cũng mất nhiều thời gian hơn”, ông Thảo nói.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Máy gặt lúa được người dân nơi đây sử dụng là loại máy dùng động cơ chạy bằng xăng pha nhớt. Mỗi chiếc máy có giá từ 2-4 triệu đồng, vừa có thể gặt lúa hoặc cắt cỏ, sẻ phát cây bụi. Nếu máy gặt liên tục cho năng suất gấp 5 lần người gặt bằng tay. Bà con ở đây từng nhiều lần liên hệ máy gặt đập liên hoàn về để thu hoạch lúa, song do địa hình đồng ruộng phức tạp, lại sình lầy nên chủ máy không thể đáp ứng.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Lúa sau khi gặt xong được bà con phơi ngay tại ruộng 1 đến 2 ngày để phần thân ráo nước mới vận chuyển về nhà.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

“Bà con phơi lúa khô từ ngoài đồng, khi về tuốt phần rơm để làm thức ăn cho gia súc”, bà Hiền (52 tuổi, trú thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) chia sẻ.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Trên cánh đồng của xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang), người dân tất bật thu hoạch lúa. Khắp cánh đồng là tiếng máy gặt rền vang cùng hình ảnh từng gia đình cặm cụi gặt, bó lúa.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Châu (62 tuổi, trú thôn 5, xã Quang Thọ) cho biết: Vụ hè thu này, gia đình chỉ làm vài sào, bằng một nửa vụ đông xuân. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên lúa đạt năng suất cao. Từng nhiều lần xã gọi máy gặt đập liên hợp giúp người dân thu hoạch nhưng họ đều từ chối vì khó tiếp cận đồng ruộng. Nhờ máy gặt tay mà nông dân chủ động và giảm được phần nào thời gian thu hoạch so với gặt bằng liềm, lưỡi hái như trước đây.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Người dân ở đây cho biết, vụ hè thu năm nay, năng suất lúa đạt cao nhờ thời tiết thuận lợi kết hợp với công tác chăm sóc được chú trọng.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

"Tôi tranh thủ phụ bố mẹ gánh lúa về nhà. Ruộng đất mềm, dễ lún nên hầu hết cánh đàn ông sẽ làm việc này”, anh Mạnh (trú thôn 5, xã Quang Thọ Vũ Quang), cho hay.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Xe kéo hay xe bò kéo là phương tiện hữu hiệu nhất được người dân địa phương dùng để chở lúa về nhà.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Người dân Quang Thọ dùng máy tuốt liên hoàn để tách rơm, lúa chắc, lúa lép thành từng phần riêng.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Ông Dương Ngọc Hoàng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết: Vụ hè thu năm nay, toàn huyện sản xuất 2.300 ha lúa, năng suất đạt 40 - 44 tạ/ha. Do địa hình phức tạp nên nhiều vùng sản xuất không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, gây khó khăn cho bà con mỗi lúc đến độ thu hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, người dân tập trung dùng máy gặt tay thay cho việc dùng liềm như trước.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Trong khi đó, tại các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên…, việc áp dụng máy móc hiện đại trong sản xuất đã giúp nông dân tiết kiệm thời gian trong việc thu hoạch lúa.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Trên cánh đồng Rú Cựa (xã Sơn Giang) và một số vùng của xã Kim Hoa, Sơn Bằng, Sơn Trung (Hương Sơn), người dân cũng đang tất bật thu hoạch lúa sau nhiều ngày mưa lớn.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Trường (50 tuổi, trú thôn 5, xã Sơn Giang), cho biết, vụ mùa này, gia đình canh tác 4 sào lúa. “Lúa chín rộ nên tranh thủ trời nắng, tôi phải gặt sớm để phơi phóc. Để có thêm rơm rạ cho trâu bò, tôi chủ động dùng máy gặt tay thủ công”, ông nói.

Về nơi nông dân chỉ có thể dùng máy gặt tay thu hoạch lúa ở Hà Tĩnh

Theo ông Phan Văn Đức - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, vụ hè thu năm nay, toàn huyện sản xuất 2.0266 ha lúa, năng suất đạt 41 tạ/ha, cao hơn các năm trước. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Sau đợt mưa kéo dài, bà con đang tích cực thu hoạch số diện tích còn lại.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 35.000 ha lúa hè thu, đạt hơn 76% diện tích gieo cấy; hơn 9.000 ha còn lại tập trung ở các vùng Tây Nam Thạch Hà, Thượng Can Lộc, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!