Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán quốc tế 2016

Theo thông tin từ đoàn học sinh Việt Nam tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế năm 2016 tổ chức tại Hồng Kông, tất cả học sinh đều đoạt giải, trong đó có 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

viet nam dat thanh tich cao tai olympic toan quoc te 2016

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2016

IMO 2016 tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 6 đến 16/7 với sự tham gia của 602 thí sinh (71 nữ), đến từ 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn học sinh Việt Nam gồm 6 em và tất cả đều đoạt giải, trong đó có 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Cụ thể, thành tích của đoàn học sinh Việt Nam như sau:

- Em Vũ Xuân Trung (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đạt HCV với điểm số 31. Mức điểm đạt HCV từ 29 đến 42.

- Em Đào Vũ Quang (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, TP Hà Nội) đạt HCB với 27 điểm.

- Em Phạm Nguyễn Mạnh (học sinh lớp 11, Trường PTNK – ĐHQG Tp. HCM) đạt HCB với 26 điểm.

- Em Hoàng Anh Dũng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) đạt HCB với 24 điểm.

- Em Lê Nhật Hoàng (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Tỉnh Bình Định) đạt HCB với 24 điểm.

- Em Vũ Đức Tài (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Tỉnh Nam Định) đạt HCĐ với 19 điểm.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam xếp hạng 11 trên bảng tổng sắp.

Theo giaoducthoidai.vn

Đọc thêm

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đòi hỏi phụ huynh Hà Tĩnh cũng phải tăng cường trách nhiệm trong giáo dục con cái.
Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.