Vinh quang nghề công tác xã hội

(Baohatinh.vn) - Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.

Cứ đều đặn mỗi tuần, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh lại tổ chức phát miễn phí từ 200-300 suất cơm và khoảng 600 - 700 suất cháo cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Đằng sau những bữa ăn ngon lành là cả một sự nỗ lực lớn của đội ngũ làm công tác xã hội của bệnh viện. Bằng tinh thần, trách nhiệm và sự yêu thương, đồng cảm với người bệnh, các cán bộ, nhân viên Phòng Công tác xã hội không bao giờ ngưng nghỉ hoạt động kết nối, kêu gọi các nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm để sẻ chia với người bệnh.

bqbht_br_ctxh-5a.jpg
Hàng trăm suất cháo miễn phí được Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) kêu gọi, kết nối để trao gửi cho người bệnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Như Trang – Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: “Những suất cơm, suất cháo hay những phần quà mà anh em kêu gọi, vận động được dù mang giá trị không lớn nhưng đối với người bệnh là cả một sự động viên, khích lệ rất quý để họ nỗ lực vượt qua những thời điểm khó khăn. Mỗi một người bệnh khi được đồng hành, hỗ trợ để sau đó phục hồi, khỏe mạnh rời bệnh viện là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với chúng tôi”.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao tặng trên 14.000 phiếu ăn miễn phí và cung cấp hơn 23.400 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nội trú; vận động hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân. Song song với đó, các dịch vụ hỗ trợ miễn phí như điểm cắt tóc và tủ quần áo được triển khai đều đặn.

bqbht_br_ctxh-7a.jpg
Qua kêu gọi, kết nối của Phòng Công tác xã hội, nhiều phần quà ý nghĩa được mạnh thường quân trao tặng cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (Sở Nội vụ) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 121 cụ là người có công với cách mạng, già cả neo đơn, người khuyết tật không có người chăm sóc. Đặc biệt, có 30 cụ phải chăm sóc toàn diện từ ăn uống, sinh hoạt, tắm giặt… Tất cả các đối tượng đều được chăm sóc chu đáo về ăn uống, sức khỏe và tinh thần, bởi những cán bộ, nhân viên của trung tâm luôn dành một tình yêu thương đặc biệt và chăm sóc các cụ như người thân trong gia đình.

bqbht_br_ctxh-4a.jpg
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh luôn xem các cụ được chăm sóc, điều dưỡng tại đơn vị như người thân trong gia đình.

Hơn 25 gắn bó với công việc chăm sóc, phục vụ tại trung tâm, chị Nguyễn Thị Bảy – Trưởng phòng Quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng (Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh), chia sẻ: “Việc chăm sóc các cụ đòi hỏi phải đặt mình vào vị trí là con cháu của các cụ, lắng nghe các cụ tâm tình và sẻ chia cùng với các cụ. Nhiều cụ tuổi cao bị mất trí nhớ, nhiều cụ không thể tự chủ được trong sinh hoạt nên càng đòi hỏi mình kiên trì hơn, bao dung hơn để chăm sóc cho các cụ chu đáo nhất. Được chăm lo cho các cụ, giúp các cụ vui khỏe là điều hạnh phúc và vinh dự của những người làm công tác xã hội như chúng tôi”.

Theo ông Trần Viết Tới – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, các đối tượng ở đây ngoài việc được chăm sóc chu đáo về sức khỏe thì còn được chăm sóc đặc biệt về tinh thần. Các cán bộ, nhân viên của trung tâm thường xuyên chuyện trò, tâm tình và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để khích lệ, động viên các cụ sống vui, sống khỏe.

bqbht_br_ctxh3a.jpg
Các cụ ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh luôn được chăm sóc chu đáo về sức khỏe và tinh thần.

Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (Sở Y tế) luôn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ, đồng hành với nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trong việc can thiệp, tư vấn, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em bị xâm hại, phụ nữ bị bạo hành…

Từ năm 2024 lại nay, trung tâm đã tổ chức 51 lớp tập huấn, truyền thông về các chính sách pháp luật, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, bạo hành phụ nữ và an toàn trên không gian mạng cho gần 16.000 đối tượng liên quan. Vận hành tổng đài để kết nối thông tin trợ giúp cho gần 350 lượt cuộc gọi tư vấn về các vấn đề về chính sách pháp luật và chế độ cho các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, trung tâm đã can thiệp, tư vấn, trợ giúp cho 14 đối tượng phụ nữ bị bạo hành, trẻ em bị xâm hại.

bqbht_br_ctxh-1a.jpg
Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật phối hợp với các tổ chức trao tặng hệ thống cung cấp nước sạch cho Trường Mầm non xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Ông Thái Ngọc Lâm – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật nhấn mạnh: "Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về tư vấn, hỗ trợ của người dân nhất là đối với những đối tượng yếu thế, đối tượng dễ bị tổn thương ngày càng lớn. Chính vì vậy, việc được đồng hành, can thiệp, hỗ trợ cho các đối tượng không chỉ là sứ mệnh mà còn là niềm vinh quang đối với những người làm công tác xã hội".

bqbht_br_ctxh-2a.jpg
Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật phối hợp với Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư chúc mừng gửi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội cả nước. Bộ trưởng khẳng định: với tinh thần chủ động, tiên phong, đội ngũ những người làm công tác xã hội trên phạm vi cả nước đã nỗ lực phấn đấu, trợ giúp kịp thời người bệnh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và chăm lo cuộc sống của người yếu thế, dễ bị tổn thương. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp hết sức nhân văn, hiệu quả của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội trong bệnh viện, trường học, cơ sở điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, trường giáo dưỡng và ở cộng đồng. Với phương châm "Công tác xã hội Việt Nam - Đổi mới, kết nối và chuyên nghiệp", Bộ trưởng Đào Hồng Lan tin tưởng đội ngũ những người làm công tác xã hội tiếp tục phát huy thành tựu, luôn nỗ lực rèn luyện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, triển khai hiệu quả chương trình phát triển công tác xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Hành trang vào lớp 1 của học sinh Hà Tĩnh

Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Kỳ nghỉ trọn niềm vui, hành trình thêm khí thế

Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Đón Tết Độc lập này, nhớ những mùa tết xưa

Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!