Vũ Quang khó tự cân đối nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí NTM cấp xã

(Baohatinh.vn) - Tuy chỉ còn 1 xã chưa chưa về đích, tổng nguồn kinh phí cần để hoàn thành các tiêu chí cấp xã ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cũng không nhiều, nhưng việc huy động nguồn lực đang cho thấy nhiều khó khăn, các địa phương không thể tự cân đối.

Trong số 11 xã của huyện Vũ Quang hiện chỉ còn duy nhất xã Hương Điền chưa hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Để năm 2019 về đích theo kế hoạch, xã tái định cư này cần ít nhất 8,5 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa khuôn viên trung tâm văn hóa xã, hội quán 4 thôn, các trường học, trạm y tế, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và một số công trình phúc lợi khác. Tuy nhiên, đây là con số đáng lo ngại đối với Hương Điền lúc này...

Vũ Quang khó tự cân đối nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí NTM cấp xã

Cũng như hệ thống cơ sở vật chất khác, các tuyến đường giao thông ở Hương Điền đã được Nhà nước đầu tư khi người dân về nơi ở mới. Tuy nhiên, hiện nay đang xuống cấp, hư hỏng, việc tu sửa, nâng cấp nằm ngoài khả năng của xã (Trong ảnh: đường trục chính vào trung tâm xã Hương Điền đã bị hư hỏng)...

Ông Đặng Khánh Trình - Chủ tịch UBND xã Hương Điền cho biết: “Mặc dù hệ thống cơ sở hạ tầng đã được nhà nước đầu tư nhưng do đã đưa vào sử dụng đã 4-5 năm nên nhiều công trình, hạng mục bắt đầu hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp.

Để hoàn thành số khối lượng công việc còn lại của một xã đạt chuẩn, chúng tôi cần khoảng 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do địa phương không có nguồn thu, đất đai không bán được, đời sống nhân dân khó khăn nên chỉ huy động được khoảng 1 tỷ đồng từ ngày công, hiến đất, hiến tài sản của dân. Số còn lại chỉ trông chờ vào các chương trình, dự án, sự hỗ trợ của cấp trên”.

Vũ Quang khó tự cân đối nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí NTM cấp xã

Cũng như nhiều địa phương khác ở Vũ Quang, nguồn lực huy động để thực hiện các tiêu chí cấp xã chủ yếu là vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản và tham gia ngày công xây dựng các công trình phúc lợi

Tương tự, xã Sơn Thọ cũng đang gặp khó trong huy động nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí cấp xã. Ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ chia sẽ thêm: “Do xã về đích năm 2016 nên có một số công trình, hạng mục cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đạt chuẩn mới.

Trong số này, phải tính đến: Mở rộng 21 tuyến đường GTNT, xây mới nhà văn hóa xã, nâng cấp một số nhà văn hóa thôn, xây dựng thêm phòng học, làm khu dân cư mẫu, đảm bảo thủy lợi... ước tính cần khoảng 10 tỷ đồng. Thế nhưng chúng tôi chỉ có thể tự cân đối được ¼ trong số đó bằng việc huy động nhân dân đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất và tài sản; còn lại chưa xác định được nguồn”.

Vũ Quang khó tự cân đối nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí NTM cấp xã

Hương Minh là xã về đích sớm nhất huyện nên các tiêu chí cần phải bổ sung, nâng cấp để đạt chuẩn theo quy định mới nhiều. Đặc biệt, có nhiều tuyến giao thông nhỏ, hư hỏng phải đầu tư nâng cấp, mở rộng, cần nguồn kinh phí hơn 14 tỷ đồng (ảnh mở rông đường liên thôn ở Hương Minh)...

Thực tế cũng cho thấy, không chỉ có 2 xã trên mà gần như tất cả các địa phương ở Vũ Quang đều đang cần tiền để nâng cấp, củng cố các tiêu chí, kể cả những xã mới về đích 2017, 2018. Đặc biệt, ngoài xã Đức Hương cần 16 tỷ đồng để xây dựng xã đạt chuẩn kiểu mẫu thì các xã về đích giai đoạn trước 2016 (theo chuẩn cũ) như Ân Phú, Đức Lĩnh, Hương Minh... cũng cần mức từ 5-8 tỷ để nâng mức đạt chuẩn theo quy định mới...

Vũ Quang khó tự cân đối nguồn lực thực hiện nhóm tiêu chí NTM cấp xã

Người dân thôn 4, xã Hương Thọ mở rộng lòng lề đường để đảm bảo đạt chuẩn

Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Duy Đạt - Phó chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Vũ Quang cho biết: “Theo soát xét, để hoàn thành các tiêu chí cấp xã, trong thời gian tới các địa phương ở huyện Vũ Quang cần khoảng 73.207 triệu đồng, chủ yếu tập trung để hoàn thiện tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, khu dân cư kiểu mẫu, môi trường...

Trong số này đã có 26.275 triệu đồng đã xác định được nguồn vốn, còn 46.932 triệu đồng chưa biết nhìn vào đâu. Đặc biệt, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc huy động từ nhân dân và cân đối ngân sách từ các xã không đáng kể, chỉ được khoảng 5-6 tỷ đồng, còn lại trông chờ vào cấp trên hỗ trợ và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!