Vũ Quang tiêu hủy gần 3 tấn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tuần tái phát, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã lây lan ra 4 xã ở Vũ Quang (Hà Tĩnh), với 34 con bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy.

Vũ Quang tiêu hủy gần 3 tấn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Cán bộ thú y huyện Vũ Quang tiến hành lấy mẫu lợn bệnh của hộ ông Nguyễn Xuân Hoài ở thôn Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh) đi xét nghiệm.

Theo thông tin từ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Vũ Quang, từ ngày 26/3 - 28/3, 2 con lợn nái có trọng lượng 2,5 tạ của hộ ông Nguyễn Xuân Hoài (thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh) xuất hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn và chết rất nhanh.

Ngay sau đó, Trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy lợn tại hộ ông Nguyễn Xuân Hoài dương tính với vi-rút DTLCP.

Vũ Quang tiêu hủy gần 3 tấn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Lợn của gia đình ông Lê Thế Mỹ ở thôn 3, xã Đức Bồng bị chết do DTLCP.

Đến nay, DTLCP đã lây lan ra 4 xã: Đức Lĩnh, Hương Minh, Đức Bồng, Thọ Điền với 34 con lợn ốm chết và buộc tiêu hủy với khối lượng gần 3 tấn.

Để khống chế dịch, huyện Vũ Quang đã cấp phát hơn 400 lít hóa chất cho các địa phương sử dụng phòng chống DTLCP; chỉ đạo cơ quan chức năng cùng các địa phương tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi về nguy cơ xẩy ra dịch bệnh.

Đồng thời, bố trí cán bộ chuyên môn, cán bộ phụ trách và lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Vũ Quang tiêu hủy gần 3 tấn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Tại các thôn có ổ dịch, các địa phương ở Vũ Quang đã cắm biển cảnh báo.

Ông Võ Quốc Hội - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết: “Tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Vũ Quang đến thời điểm hiện tại đạt hơn 33.000 con, trong đó lợn nái 5.000 con, lợn thịt 28.000 con. Ngay sau khi DTLCP bùng phát trên địa bàn, Trung tâm đã tập trung chỉ đạo các địa phương siết chặt công tác phòng dịch tại khu vực nuôi, tiến hành phun tiêu độc khử trùng thường xuyên.

Đối với các hộ chưa đảm bảo điều kiện về chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, Trung tâm đã khuyến cáo người dân ngừng tái đàn để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại”.

Tin liên quan:

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!