Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

(Baohatinh.vn) - Dù mưa đã giảm nhưng nhiều xã của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) hiện vẫn đang bị ngập nặng. Mưa lớn khiến hơn 300ha nuôi trồng thủy sản cùng nhiều diện tích cây ăn quả, hoa màu và công trình bị thiệt hại nặng.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Gia đình chị Nguyễn Thị Sửu (thôn Tây Quang Trung, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) có 8 ao nuôi cá nước ngọt sắp tới kỳ thu hoạch. Biết có mưa lớn, gia đình đã gia cố ao đầm để tránh thất thoát. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước lên nhanh khiến các ao nuôi chìm trong biển nước.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Nước lũ còn làm đàn vịt 1.500 con của gia đình chị bị chết hơn một nửa, thiệt hại rất lớn. “Nước lên nhanh quá khiến gia đình không kịp trở tay. Bao nhiêu vốn liếng trông chờ vào đàn vịt, ao cá bị nước lũ cuốn trôi hết rồi” - chị Sửu khóc nghẹn.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Cách nhà chị Sửu không xa, hộ ông Nguyễn Chí Cường cũng bị thiệt hại nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản. Theo chia sẻ của ông Cường, gia đình có 4 ao nuôi và tất cả đã ngập trong nước, mắt trắng toàn bộ.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Trong đợt mưa lớn này, xã Tùng Lộc có hơn 100 ngôi nhà bị ngập trung bình từ 0,4 - 1,2m, 30ha nuôi trồng bị thiệt hại...

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Cao Kỳ cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh. Lượng mưa đo được từ ngày 28 - 31/10 đạt gần 750mm.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Mưa lớn đã khiến mực nước các hồ đập lớn nhỏ trên địa bàn vượt ngưỡng tràn; trên các tuyến sông, nước dâng đã gây ngập úng ruộng đồng, nhiều tuyến đường giao thông và gần 3.000 hộ dân trong các khu dân cư. Trước tình huống này, địa phương đã sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã bị ngập lụt như: Tùng Lộc, Vượng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Thiên Lộc, Thượng Lộc tới nơi an toàn.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể, hơn 300ha nuôi trồng thủy sản tại thị trấn Nghèn cùng các xã: Thượng Lộc, Tùng Lộc bị ngập lụt đứng trước nguy cơ xóa sổ; 300ha hoa màu bị thiệt hại; hàng chục nghìn gia cầm bị cuốn trôi... Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Dù mưa đã giảm dần nhưng các vùng bị ngập lụt nước rút chậm do nước từ thượng nguồn vùng Trà Sơn chảy về và mực nước ở các sông còn cao.

Hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản và hàng trăm héc-ta hoa màu ở Can Lộc bị thiệt hại

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Cao Kỳ, trước tình hình diễn biến thời tiết vẫn phức tạp, nước rút chậm, chính quyền địa phương yêu cầu người dân không nơi tự ý đi lại ở vùng ngập lụt, tránh tai nạn đáng tiếc. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tế đầy đủ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân ở những vùng đang bị nước cô lập. (Trong ảnh: Cán bộ xã Vượng Lộc đưa cơm hộp tiếp tế cho người dân).

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast