Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

(Baohatinh.vn) - Mưa lũ dồn dập trong mấy ngày qua đã nhấn chìm 400/415 ha nuôi trồng thủy sản ở Lộc Hà (Hà Tĩnh). Hàng trăm hộ dân nơi đây đang đứng trước nguy cơ trắng tay sau trận lũ lịch sử...

Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

Gia đình anh Minh (thị trấn Lộc Hà) thả lưới, đặt nò ở khu vực ao chứa để vớt vát tôm tràn ra từ ao nuôi

Nước rút, gia đình anh Trần Văn Minh ở tổ dân phố (TDP) Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà đang cố gắng vớt vát lại những gì đã mất sau lũ lụt. Sau gần 1 ngày thả lưới, đặt nò... anh gom được gầy 1 tạ tôm.

Con số này chẳng thấm tháp vào đâu so với hơn 3 tấn tôm nuôi của gia đình đã bị mưa lũ, triều cường cuốn đi trong đêm 19/10 và các ngày sau đó. Tôm mất, ao hồ hư hỏng nặng khiến vợ chồng anh lao đao.

Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

Nước lụt còn làm bung bạt, sạt lở bờ bao, khiến anh Minh phải mất hàng chục triệu đồng để khắc phục

Anh Minh chia sẻ: “Mưa lụt, triều cường đã cuốn trôi của gia đình tôi 2 ao tôm loại 40 con/kg (khoảng 1,5 tấn) và 1 ao đã xuống giống gần 2 tháng, khoảng 120 con/kg (khoảng 1,6 tấn), thiệt hại ước tình hơn 500 triệu đồng.

Mọi công sức, vốn liếng của cả gia đình đổ sông, đổ biển trong phút chốc. Rất mong các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ để khắc phục sự cố, có thêm nguồn lực tái sản xuất”.

Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

Nhiều ao hồ nuôi trồng thủy sản ở thị trấn Lộc Hà bị sạt lở, hư hỏng vì mưa lụt

Tuy ao hồ không bị ngập, nhưng 100.000 con giống thả nuôi vụ đông năm nay (đã được 45 ngày, trọng lượng hơn 200 con/kg) của anh Trần Văn Ân, ở TDP Xuân Hòa (thị trấn Lộc Hà) cũng coi như bỏ đi.

Nguyên do là nước lụt đã làm vỡ ao chứa nước dự trữ nên bây giờ không còn nước cấp cho ao nuôi. Nước bị ngọt hóa khiến tôm vàng mang, không cứng vỏ, thân mềm và chết dần vì bị sốc nước.

Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

Mưa lũ làm hư hỏng lán trại, trôi dạt dụng cụ... ở vùng Hà Vọoc, xã Hộ Độ (ảnh chụp ngày 21/10).

Tương tự, đợt mưa lũ lớn vừa rồi cũng khiến tất cả các vùng nuôi trồng thủy sản ở Lộc Hà bị ngập chìm trong nước, hư hỏng ao hồ và thiệt hại nặng. Ông Trần Tranh - thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Vọoc, thôn Tân Quý (Hộ Độ) cho biết: “Nước lụt và triều cường đã làm ngập hoàn toàn 36 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, cua, cá bằng hình thức quảng canh và bán thâm canh của HTX trong 2 ngày 19 và 20/10. 42 hộ nuôi trồng ở đây, hộ thiệt hại ít thì dăm chục triệu đồng, hộ nhiều lên đến 200 triệu đồng. Ngoài ra, sóng, gió, nước lũ cũng làm hư hỏng nhiều bờ đê bao, lán trại, máy móc, vật tư phục vụ nuôi trồng”.

Hiện nay, nước lụt tại các khu vực nuôi trồng thủy sản đã cơ bản rút, người dân đang tranh thủ thu hoạch những gì còn sót lại. Tuy nhiên, lượng tôm, cá còn lại trong ao nuôi chỉ còn lại 5-10%, giá bán cũng chỉ còn 1/2- 1/3 so với trước mưa lụt.

Anh N.M ở thôn Tân Quý (Hộ Độ) buồn rầu: “Trước lụt tôi còn gần 2 tấn tôm loại lớn (khoảng 50 con/kg) nhưng giờ chỉ còn vài tạ. Mưa lũ dồn dập, số thì bị chết, số còn lại thì rất yếu nên phải bán để vớt vát phần nào. Nhưng khốn nỗi chỉ bán được 60-80 ngàn đồng/kg, chưa bằng ½ giá trước đó”.

Người nuôi trồng thủy sản Lộc Hà “trắng tay” sau trận lũ lịch sử

Người nuôi trồng thủy sản ở thị trấn Lộc Hà tranh thủ vớt vát số tôm còn sót lại

Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: “Toàn xã có 68 ha nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm, cua đã bị mưa lũ ngập, thiệt hại rất nặng nề. Theo ước tính ban đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã khoảng 20 tỷ đồng tỷ đồng”.

Ông Võ Tá Bình -Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết: “Theo đánh giá ban đầu, hầu hết diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Lộc Hà đã bị mưa lũ nhấn chìm, làm hư hại nghiêm trọng. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ người nuôi trên địa bàn khắc phục khó khăn, sớm khôi phục lại sản xuất ”.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chấm điểm công nhận 5 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2025, trong đó, 2 sản phẩm đánh giá lại và 3 sản phẩm mới.
Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.