Nghi Xuân hoàn tất việc di dời 409 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

(Baohatinh.vn) - Tính đến 19h30" tối 18/7, 409 hộ dân, với 1.240 nhân khẩu của 6 xã: Xuân Hội, Xuân Thành, Xuân Lam, Xuân Viên, Xuân Giang, Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã được di dời đến nơi an toàn.

Nghi Xuân hoàn tất việc di dời 409 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân hỗ trợ người già xã Xuân Hội về trụ sở UBND xã tránh trú bão

Thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của tỉnh về việc di dời dân tránh trú bão số 3, từ 16h chiều nay, cả hệ thống chính trị ở 6 xã ven biển Nghi Xuân đã vào cuộc quyết liệt, huy động hàng trăm người hỗ trợ các hộ gia đình, đặc biệt là người già neo đơn đến nơi trú ẩn an toàn.

Nghi Xuân hoàn tất việc di dời 409 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

...và ân cần thăm hỏi động viên

Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, Trần Sông Hương cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, hiện toàn xã đã di dời được 203 hộ với 406 nhân khẩu. Số ít còn lại tự di dời cũng đã đến nơi ở mới an toàn”.

Nghi Xuân hoàn tất việc di dời 409 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Người già ở Xuân Hội đã được di dời đến nơi an toàn

Để đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, lực lượng công an các cấp đã thay nhau trực 24/24. Bên cạnh đó, tại các địa điểm tiếp đón người già, trẻ em, chính quyền các xã cũng đã bố trí cơm nước và chuẩn bị sẵn thuốc men hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp trong thời gian tránh trú bão.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast