Xét xử nhiều vụ án hình sự ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) liên tiếp mở các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự về cướp giật tài sản, buôn bán hàng cấm.

* TAND huyện Hương Sơn vừa mở phiên tòa xét xử các đối tượng Trần Văn Hoàng (SN 1996, trú tại thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, trú tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ) về tội cướp giật tài sản.

Xét xử nhiều vụ án hình sự ở Hương Sơn

Trần Văn Hoàng (áo vàng) và Nguyễn Văn Dũng tại phiên toà xét xử về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn, do thiếu tiền tiêu xài nên trong các ngày 18, 20 và 22/10/2022, Trần Văn Hoàng và Nguyễn Văn Dũng đã điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen bạc, không đeo biển số, gây ra 3 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị là 5.750.000 đồng.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 18/10/2022, tại tuyến đường QL8A thuộc thôn 5, xã Sơn Bình, hai đối tượng đã cướp giật 1 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi trị giá 2.500.000 đồng của anh L.H.H.L (SN 2006, trú tại xã Sơn Trà) sau đó bán lại cho anh P.T.C (SN 1984, trú tại TDP 4, thị trấn Phố Châu) với giá 2.000.000 đồng rồi chia nhau mỗi người 1 triệu đồng.

Xét xử nhiều vụ án hình sự ở Hương Sơn

Đại diện Viện KSND Hương Sơn công bố cáo trạng

Tiếp đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/10/2022, cũng tại tuyến đường này (đoạn thuộc địa phận thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng), hai đối tượng đã cướp của anh N.X.B (SN 2004, trú tại xã Sơn Ninh) 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7 plus trị giá 2.500.000 đồng rồi bán lại cho anh T.Đ.H (SN 1990, trú tại TDP 10, thị trấn Đức Thọ) với giá 1.600.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Khoảng 17 giờ ngày 22/10/2022, cũng trên tuyến QL8A thuộc thôn 5, xã Sơn Trà, các đối tượng lại cướp giật 1 điện thoại iPhone 6 trị giá 750.000 đồng của anh N.V.T (SN 1991, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê), bán với giá 300.000 đồng, sau đó chia nhau.

Trong 3 vụ việc, những người mua điện thoại do không xác định được hàng từ các vụ cướp nên cơ quan điều tra không xem xét hành vi “Tiêu thụ tài sản của người phạm tội”.

Tại phiên toà, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Trần Văn Hoàng (chủ mưu) 42 tháng tù giam, xử phạt Nguyễn Văn Dũng 36 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”.

* Tại xã Sơn Lễ, TAND huyện Hương Sơn cũng mở phiên toà xét xử lưu động đối với các đối tượng Trần Minh Thành (SN 1996, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) về tội “Buôn bán, tàng trữ hàng cấm”.

Xét xử nhiều vụ án hình sự ở Hương Sơn

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Ánh Dương

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn, vì mục đích lợi nhuận, ngày 24/12/2022, Trần Minh Thành hành nghề lái xe đường dài (SN 1996, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) đã mua 18 khối pháo nổ, khối lượng 21,7kg với giá 4,5 triệu đồng đưa về nhà cất giấu để bán trong dịp tết Nguyên đán 2023.

Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 26/12/2022, tại nhà của mình, Thành bán cho Nguyễn Văn Cường (SN 1996 trú tại TDP 3, thị trấn Tây Sơn) 10 khối pháo, khối lượng 11,4kg với giá 6,4 triệu đồng và bán cho Nguyễn Anh Dũng (SN 1984, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) 6 khối pháo, khối lượng 7,8kg với giá 3,6 triệu đồng. Tổng số Trần Minh Thành thu lợi là 10.000.000 đồng.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi Nguyễn Anh Dũng đang trên đường chở pháo về nhà cất giấu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quá trình truy hỏi, Dũng khai mua số pháo trên của Trần Minh Thành.

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét tại nhà Thành, phát hiện 2 khối pháo có trọng lượng 2,5kg. Thành bị bắt giữ và vài giờ sau đó, Nguyễn Văn Cường cũng sa lưới pháp luật.

Xét xử nhiều vụ án hình sự ở Hương Sơn

Chủ tọa tuyên án mức xử phạt các bị cáo.

Tại phiên toà, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Trần Minh Thành 24 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm” và phạt tiền 20 triệu đồng bổ sung công quỹ; Nguyễn Văn Cường 12 tháng tù giam, phạt số tiền 10 triệu đồng; Nguyễn Anh Dũng 10 tháng tù giam, phạt bổ sung công quỹ số tiền 10 triệu đồng.

Cả 3 đối tượng này đều đã có tiền án. Trần Minh Thành đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” (năm 2021); Nguyễn Văn Cường bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 21 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” (năm 2020); Nguyễn Anh Dũng bị TAND thành phố Hà Tĩnh xử phạt 21 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” (năm 2017).

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.