(Baohatinh.vn) - Lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo quản tài sản, nhóm 3 đối tượng ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản.
Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử nhóm đối tượng: Lê Văn Sáu (SN 1997), Lê Đăng Đạt (SN 2001) và Lê Văn Thảo (SN 1996), cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội trộm cắp tài sản.
Từ trái qua phải: Thảo, Đạt, Sáu tại phiên xét xử.
Theo bản cáo trạng, vào tối 18/6/2021, sau khi cùng Lê Văn Sáu, Lê Đăng Đạt ngồi ăn nhậu ở gia đình một người bạn ở TDP Trường Phú, phường Kỳ Thịnh, Lê Văn Thảo rủ Lê Đăng Đạt và Lê Văn Sáu đi trộm cắp tài sản và được 2 đối tượng này đồng ý.
Sau khi bàn bạc, khoảng 0h30 phút sáng 19/6, cả ba đi xe máy xuống khu vực cầu cảng số 4 (thuộc thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) để tìm kiếm “con mồi”. Qua xem xét, các đối tượng đã lẻn vào công trường của Công ty CP Cảng Hoành Sơn trộm một chiếc 1 chiếc thang và một bộ giàn giáo hình chữ H.
Số tài sản trộm được, nhóm đối tượng mang bán tại cơ sở thu mua phế liệu ở xã Kỳ Lợi với giá 520.000 đồng.
Tiếp đó, khoảng hơn 2h sáng ngày 19/6, trên đường về nhà, các đối tượng phát hiện tại nhà anh Võ Xuân H. (SN 1985, thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi) có một chiếc lazang (vành bánh xe của ô tô) và 2 chiếc kích thuỷ lực bằng hơi nên Sáu, Đạt và Thảo đã tiến hành trộm cắp. Cả ba tiếp tục đem bán ở địa điểm cũ nhưng ko bán được nên đem về nhà cất giấu.
Số tài sản các đối tượng trộm ở Công ty CP Cảng Hoành Sơn và tại nhà anh Võ Xuân H. có tổng trị giá hơn 6,5 triệu đồng.
Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thảo mức án 6 tháng tù giam, Lê Văn Sáu 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng; Lê Đăng Đạt 7 tháng tù treo, chịu thử thách 14 tháng.
Chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 19/8/2025.
Cục Cảnh sát giao thông dự kiến thông báo tới chủ phương tiện trong vòng hai tiếng sau khi vi phạm được phát hiện, nhằm giảm rắc rối cho người dân và nâng cao hiệu quả xử lý.
Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trên mạng xã hội mà không kê khai thuế.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan
Dù ở bất kỳ địa bàn nào, đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp xã, phường tại Hà Tĩnh đều nỗ lực trở thành "cánh tay nối dài" của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được thực hiện một cách tốt nhất.
Với những quy định mới về thẩm quyền và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, minh bạch hơn.
Lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính, các đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan quản lý nhà nước gọi điện hướng dẫn người dân truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc.
Trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT lúc rạng sáng, Công an xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí.
Các tòa án nhân dân (TAND) khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng thích nghi với mô hình mới; tích cực hướng dẫn, tư vấn cho đương sự quá trình giải quyết các vụ việc.
Chị Nguyễn Thị Yến Anh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) nhận được tin nhắn từ facebook Nguyễn Quang Kiên (trùng tên con trai), yêu cầu chuyển gấp số tiền 180 triệu đồng vào tài khoản ACB Bank.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự nâng gấp 2 lần hình phạt tiền với 24 tội danh, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng...
Nguyễn Đình Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật cùng đồng phạm đã lừa đảo anh T.S.C, trú tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổng số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng.
Người dân Hà Tĩnh tuyệt đối không nên đăng ảnh VNeID lên mạng sau khi cập nhật địa chỉ mới. Hành động này sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện các hành vi lừa đảo.
Cơ quan chức năng vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tố giác Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh ra thị trường.
Thói quen truy cập các trang web lậu vì tiện lợi, miễn phí vô tình tiếp tay cho quảng cáo độc hại hoành hành, trở thành mảnh đất màu mỡ cho nội dung bẩn và vi phạm bản quyền.
Để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, việc nâng cao cảnh giác và nhận diện sớm các thủ đoạn xâm hại là điều vô cùng cần thiết.
Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định đóng cửa 2 mỏ đá tại TX Hồng Lĩnh và Can Lộc, nhưng Công ty CP Tập đoàn công nghiệp VN1 vẫn xây dựng một số công trình trong phạm vi đóng cửa mỏ.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, các công trình, cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC mà đã đi vào hoạt động tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.
Sáng 26/6, N.P.T.S lắp đặt các thiết bị điện tử, giấu kín trong người và đem theo 1 điện thoại thiết lập sẵn cuộc gọi thoại thông qua Facebook Messenger với B.T.Q vào phòng thi để thi môn Ngữ Văn.
Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Trong đợt cao điểm ra quân tổng kiểm soát phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh do AI tạo ra. Tuy nhiên, không ít hình ảnh thể hiện sự thiếu thực tế, sai lệch về hành vi, hoặc lồng ghép các yếu tố phi logic, dễ gây hiểu nhầm cho người xem.
Theo cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh, để hợp thức nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt lực lượng chức năng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu