(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà khang trang, kiến cố, mang theo sự ấm áp của nghĩa Đảng, tình dân đang từng ngày được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công... tại Hà Tĩnh.
Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ người có công, Hà Tĩnh đã triển khai một cách quyết liệt, mạnh mẽ và huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp trực tuyến triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước của Ban Chỉ đạo Trung ương tại điểm cầu Hà Tĩnh. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến tận cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát và triển khai tại từng hộ gia đình. Đồng thời kêu gọi, huy động mạnh mẽ sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho gia đình bà Đặng Thị Thảo ở xã Kim Hoa (Hương Sơn). Những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi đang từng ngày được hoàn thiện và bàn giao cho người dân mang đậm tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng xã hội. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự lễ khánh thành nhà ở cho gia đình anh Tôn Đức Thắng ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).
Từ khi đặt những viên gạch đầu tiên cho đến lúc ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao luôn có bóng dáng của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang như công an, quân sự, biên phòng, các màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ, sự góp sức của các hội viên hội nông dân, hội LHPN, hội cựu chiến binh…
Họ không quản mưa nắng, vất vả, ngày ngày đến tận từng hộ gia đình hỗ trợ ngày công, từ tháo dỡ nhà cửa, bưng gạch, xúc cát… với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để các gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Những ngôi nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí ba cứng: nền cứng, khung cứng và mái cứng. Các lực lượng cũng tiên phong, nỗ lực trong việc kết nối, kêu gọi, huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các hội viên, đoàn viên để hỗ trợ phần nào chi phí xây dựng, sửa chữa nhà và mua sắm một số vật dụng sinh hoạt cho các gia đình. Trong ảnh: Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Nhật Bản và các nhà hảo tâm trao kinh phí xóa nhà tạm cho hộ gia đình tại huyện Kỳ Anh.
Tính đến ngày 11/5, toàn tỉnh đã có 2.173/2.290 ngôi nhà được hoàn thành và bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có công trong niềm vui mừng khôn xiết.
Toàn tỉnh đã huy động kinh phí hơn 214,5 tỷ đồng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã ủng hộ 92.516 ngày công hỗ trợ các gia đình sửa chữa, xây mới nhà ở, tương đương hơn 13,8 tỷ đồng... Ngoài Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, các địa phương ở Hà Tĩnh đã mở rộng đối tượng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn.
Dưới những mái nhà, nghĩa tình của người Hà Tĩnh lại càng được vun đầy. Một cốc nước chè xanh trao nhau như làm vơi đi cái oi ả của nắng gió miền Trung, để mọi người lại cùng nhau cố gắng đạt tiến độ đề ra.
Sau khi hoàn thành xây dựng, chính quyền địa phương, bà con lối xóm cũng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ niềm vui cùng các hộ gia đình và hỗ trợ các vấn đề phát sinh để ngôi nhà trở nên hoàn thiện, thoải mái nhất.
Những ngôi nhà tạm, nhà dột nát ở Hà Tĩnh đang nhường chỗ cho những mái ấm khang trang, vững chãi. Cánh cửa những ngôi nhà mới như mở ra hy vọng, mở ra cuộc đời mới ở phía trước...
...đó là bình yên của những cụ già, là con chữ của con, là ước mơ của mẹ.
Những ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là món quà ấm nghĩa Đảng, tình dân, mang đến niềm tin, động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 2.173/2.290 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công, trong đó, một số địa phương như: TX Kỳ Anh đã hoàn thành 100% nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công; Hương Sơn, Nghi Xuân hoàn thành 100% nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; các địa phương còn lại đã hoàn thành từ 98-99% số nhà cho các đối tượng.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định mục tiêu xây dựng xã phát triển nhanh về thương mại - dịch vụ, hạ tầng đồng bộ, kinh tế bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị Đảng bộ xã Tứ Mỹ xác định vai trò, trách nhiệm, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa xã Tứ Mỹ phát triển toàn diện.
Ngay sau đại hội, đảng bộ các xã của Hà Tĩnh sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phát triển KT-XH địa phương nhanh, bền vững.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị xã Hương Khê tiếp tục khai thác lợi thế, từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch phía Tây Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế địa hình bán sơn địa.
Sau 4 ngày thực hiện cấp đổi thẻ đảng viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (từ ngày 7/8), nhiều đơn vị công an xã tại Hà Tĩnh đã hoàn thành thu nhận hồ sơ, đảm bảo tiến độ.
Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, sân vận động Tự Do ở Huế hay quảng trường Norodom ở TP HCM từng diễn ra các cuộc mít tinh, sau chuyển thành biểu tình thị uy, khởi nghĩa giành chính quyền.
Những bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang trở thành bước đệm quan trọng để xã Hương Khê (Hà Tĩnh) từng bước hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trong chặng đường mới.
Ngày 11/8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Chiều ngày 11/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục - đào tạo.
Đức Đồng (Hà Tĩnh) hôm nay đang từng bước “thay da đổi thịt”, trở thành miền quê yên bình, đáng sống. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 mở ra một chương mới nhằm khơi dậy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương Đức Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, làm tốt vai trò tham mưu, điều phối liên thông từ tỉnh đến cấp cơ sở.
Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 205 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.000 đảng viên.
Sáng ngày 11/8, xã Cẩm Duệ tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tham dự.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng bộ xã Cẩm Duệ khai thác tiềm năng, lợi thế của hồ Kẻ Gỗ, đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, sân bay Libi để phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho Nhân dân.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ các xã Xuân Lộc, Sơn Hồng tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Sau sáp nhập, vùng quê cách mạng xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được nhân lên sức mạnh mở ra hành trình mới. Đảng bộ xã Cẩm Hưng sẽ phát huy các giá trị truyền thống để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2028.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và người dân Kỳ Khang (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao.
Xuyên suốt phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh do đồng chí Võ Trọng Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Các đảng viên cao tuổi tại Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, đồng hành thực hiện cấp đổi thẻ đảng viên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đại hội Đảng bộ cấp xã ở Hà Tĩnh đang diễn ra sôi nổi, nghiêm túc tại nhiều địa phương. Không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và đầy trách nhiệm lan tỏa trong từng chi bộ, đảng bộ cơ sở.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc sẽ là dịp để 2 bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất, toàn diện.
Cấp ủy, chính quyền ở Hà Tĩnh đang phối hợp lực lượng công an cấp xã tập trung cao, nỗ lực thực hiện cấp đổi thẻ đảng viên trên cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo tiến độ.
Với thành tích nổi bật trong công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học 2024-2025, Hà Tĩnh được Hội đồng Đội Trung ương tặng cờ thi đua và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen xuất sắc.
Sáng 9/8, Đảng bộ xã Cẩm Bình trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 223 đại biểu đại diện cho 1.684 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị xã Sơn Kim 2 phát huy tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đảm bảo QP-AN vùng biên giới.