Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

(Baohatinh.vn) - Tình trạng rác thải bị ứ đọng trên các tuyến đường, điểm tập kết rác ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã được giải quyết, bởi 40 - 50% lượng rác thải đã được các hộ... “tái chế” tại vườn nhà.

Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

Rác thải được phân loại tại gia đình ông Hoàng Văn Việt ở thôn Song Giang, xã Đan Trường

Đã thành thói quen nên nhìn thấy lá cây hoặc rác thải hữu cơ trên đường là bà Nguyễn Thị Huấn (61 tuổi) ở thôn Thành Yên, xã Xuân Thành lại thu gom và mang về bể chứa trong vườn nhà để làm phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất.

Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

Bà Huấn cùng công trình tiện ích “3” trong “1”

“Hằng ngày, các loại lá, vỏ cây và hoa quả hư hỏng lượm lặt về tôi cho vào bể rác vườn nhà rồi tưới vào một ít chế phẩm vi sinh. Sau 1 tháng, bể chứa rác làm ra khoảng 50 kg phân bón hữu cơ, vừa hạn chế lượng rác thải ra môi trường, vừa khử được mùi hôi thối, lại tiết kiệm được số tiền mua phân bón” – bà Huấn phấn khởi cho biết.

Không xây bể chứa 2 ngăn như những hộ gia đình khác, bà Phạm Thị Tuất (75 tuổi, thôn Trường Thanh, xã Đan Trường) chọn phương pháp thủ công hơn là đào hố chôn rác hữu cơ nhưng cũng khá hiệu quả. Bà cho biết: “Diện tích vườn nhà nhỏ nên tôi đào hố xử lý rác hữu cơ tại chỗ. Các loại rau thừa, vỏ chuối được chôn lấp cùng ít chế phẩm men vi sinh là thành phân. Loại phân này rất tốt đối với các loại rau xanh ngắn ngày, đặc biệt là cây hành tăm”.

Trong những năm gần đây, tình trạng xử lý rác thải luôn là bài toán hóc búa đối với các địa phương, trong đó có huyện Nghi Xuân. Vì vậy, từ năm 2018, huyện Nghi Xuân đã đề ra chủ trương phân loại, xử lý rác thải hữu cơ nhằm giám bớt lượng rác thải ra môi trường khi các điểm tập kết rác trên địa bàn đã quá tải. Nhiệm vụ nặng nề này được giao cho chính quyền các địa phương và Hội LHPN huyện Nghi Xuân.

Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

Vườn cà chua trĩu quả của bà Tuất được trồng tại hố rác tự hoại trước đó

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghi Xuân Nguyễn Thị Thuỳ Linh cho hay: “Thời gian qua, hội đã phối hợp cùng các địa phương tổ chức hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình bằng nhiều hình thức như tổ chức tuyên truyền, đi đến nhà vận động, lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôn, xã”.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng đã trao tặng hơn 5.000 giỏ rác trị giá trên 100 triệu đồng cho các hộ dân để họ tự phân loại rác thải. “Cùng với sự vào cuộc của hội phụ nữ, huyện nghi Xuân và các địa phương cũng đã hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình xây các bể chứa rác trong vườn nên lượng rác thải ra môi trường giảm mạnh từ 40- 50%” - bà Linh cho biết thêm.

Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

Bể chứa rác thải của bà Trịnh Thị Nhung ở thôn Thành Yên, xã Xuân Thành

Tới nay, nhiều xã ở Nghi Xuân đã làm tốt công tác phân loại rác như Xuân Thành, Đan Trường Xuân Viên... Nhiều hộ gia đình có từ 2- 3 thùng phân loại rác. Trong khi đó, cách xử lý rác thải tại nhiều hộ tuỳ diện tích vườn lớn hay nhỏ cũng có những cách lựa chọn khác nhau như xây bể 2 ngăn, đào hố chôn lấp hoặc đốt lá cây làm phân nhưng đều đạt mục tiêu cuối cùng là không gây ô nhiễm môi trường và hạn chế lượng rác thải ra môi trường.

Rác sau khi được tổ vệ sinh môi trường các địa phương thu gom và đưa về xử lý tại 2 cơ sở chính của huyện Nghi Xuân tại xã Xuân Thành và Cương Gián.

Xử lý rác thải tại nguồn ở Nghi Xuân: Tiện ích “3 trong 1”

Nhờ làm tốt công tác phân loại và xử lý rác tại vườn nhà nên lượng rác ở thôn Trường Thanh, xã Đan Trường giảm rất nhiều

Thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác tại nguồn không chỉ mang lại diện mạo làng quê sạch đẹp hơn mà còn góp phần hạn chế lượng rác thải ra môi trường, giảm thiểu chi phí thu gom, xử lý rác, giải quyết gánh nặng ô nhiễm môi trường cho địa phương.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!