Xung đột ở CHDC Congo cướp đi sinh mạng của hơn 500 thường dân

Quan chức Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo cho biết 530 người đã thiệt mạng trong 2 tháng qua và hơn 1 triệu người phải di dời đang tập trung xung quanh các căn cứ khác nhau của MONUSCO.

Xung đột ở CHDC Congo cướp đi sinh mạng của hơn 500 thường dân

Hiện trường vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 15/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/5, truyền thông địa phương Cộng hòa dân chủ Congo dẫn báo cáo của Liên hợp quốc, cho biết những vụ tấn công của các nhóm vũ trang trong 2 tháng qua ở nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 thường dân và khiến hơn 1 triệu người khác phải đi sơ tán.

Đài phát thanh Okapi của Cộng hòa dân chủ Congo trích lời ông Marc Karna Soro, người đứng đầu văn phòng Ituri của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (MONUSCO), cho hay đánh giá này liên quan đến các vùng lãnh thổ Djugu và Mahagi thuộc tỉnh Ituri ở phía Đông quốc gia trên.

Cũng về vấn đề trên, Đài phát thanh của Liên hợp quốc (UN Radio) đưa tin ông Soro, người vừa trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ ở phía Nam vùng lãnh thổ Irumu, tỉnh Ituri, đã thông báo về tình hình an ninh chung trong tỉnh. Theo đó, ông Soro cho biết 530 người đã thiệt mạng trong 2 tháng qua và hơn 1 triệu người phải di dời đang tập trung xung quanh các căn cứ khác nhau của MONUSCO.

Trong khi đó tại Nigeria, giới chức nước này cùng ngày cho hay đã có 85 người thiệt mạng và hơn 3.000 người phải sơ tán trong các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa những người chăn nuôi và nông dân trồng trọt ở miền Trung nước này.

Bạo lực bùng phát hôm 15/5. Thống kê ban đầu cho thấy 30 người đã thiệt mạng tại bang Plateau, khu vực vốn phải đối mặt với tình trạng căng thẳng sắc tộc và tôn giáo trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin và nhân chứng địa phương, một số ngôi làng ở quận Mangu của bang Plateau tiếp tục bị cuốn vào bạo lực trong ngày 18/5, buộc nhiều cư dân phải chạy trốn.

Cuộc khủng hoảng trên là một trong nhiều thách thức an ninh mà Tổng thống mới đắc cử của Nigeria Bola Tinubu phải đối mặt. Ông Tinubu sẽ chính thức nắm quyền lãnh đạo quốc gia đông dân nhất châu Phi này vào cuối tháng Năm.

Theo Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA), hàng nghìn người đã phải sơ tán và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy do bạo lực.

Điều phối viên của NEMA tại khu vực trên, ông Eugene Nyelong nói: “Chúng tôi thống kê được tổng số 3.683 người phải sơ tán… Hơn 720 ngôi nhà bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn.”

Ông cho biết thêm hàng cứu trợ khẩn cấp đang được vận chuyển đến những người gặp khó khăn.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.