Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Công an Hà Tĩnh tổ chức các điểm cố định và tổ lưu động để làm căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ.

Tranh thủ thời gian rảnh dịp nghỉ lễ, ông Nguyễn Xuân Thát (SN 1959, trú thôn Văn Sơn, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) mang theo căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tới trụ sở Công an xã Đỉnh Bàn để được tổ công tác lưu động của Công an huyện Thạch Hà cấp định danh điện tử mức độ 2.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Tổ lưu động Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Đỉnh Bàn tổ chức cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Thời điểm ông Thát có mặt, hàng chục người dân khác cũng đang ngồi chờ tới lượt được cấp danh điện tử mức độ 2. Dù phải chờ đợi nhưng với mong muốn sớm hoàn thành cấp định danh điện tử và chứng kiến cảnh các cán bộ, chiến sĩ công an vất vả hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong dịp nghỉ lễ, người dân đều vui vẻ ngồi chờ tới lượt.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Người dân xã Đỉnh Bàn tranh thủ ngày nghỉ lễ đi làm CCCD, định danh điện tử.

Thấu hiểu được việc này, các thành viên trong tổ công tác lưu động cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2, Công an huyện và Công an xã Đỉnh Bàn đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công việc.

“Khi được địa phương thông tin về kế hoạch cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2 trong dịp nghỉ lễ, tôi và mọi người đều cố gắng tới sớm để “chung sức” với tổ công tác. Bởi dịp nghỉ lễ, phần lớn mọi người đều sum họp hoặc đi chơi cùng gia đình nhưng các cán bộ, chiến sĩ công an lại “gác lễ”, dành thời gian “đồng hành” cùng người dân” - ông Nguyễn Xuân Thát vui vẻ nói.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Lực lượng công an về tận thôn hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Theo Đại úy Nguyễn Tất Thái – Trưởng Công an xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà), toàn xã có gần 6.700 người nằm trong độ tuổi cấp CCCD và tới nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành công việc này. Riêng với định danh điện tử mức độ 2 đã cấp cho 3.500 công dân, kích hoạt đạt 2.000 người. Với sự hỗ trợ từ tổ lưu động, trung bình mỗi ngày nghỉ lễ có thêm 200 – 300 người ở xã Đỉnh Bàn được cấp định danh điện tử mức độ 2.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, thiết bị để nỗ lực “về đích” trong việc cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2.

Dịp nghỉ lễ này, ngoài điểm cố định cấp CCCD và định danh điện tử mức độ 2 ở trụ sở Công an huyện Thạch Hà, đơn vị còn thành lập các tổ lưu động, phối hợp với công an và cấp uỷ chính quyền các địa phương như: Nam Điền, thị trấn Thạch Hà… nhằm sớm hoàn thành công việc.

Đến nay, Công an huyện Thạch Hà cơ bản hoàn thành việc cấp CCCD với 124.212/130.000 trường hợp; cấp định danh điện tử mức độ 2 cho 63.000 trường hợp, kích hoạt 45.000 trường hợp. Địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện để trước 10/5, hoàn thành cấp CCCD (ngoại trừ những người đang học tập, lao động ở nước ngoài); trước 20/6, thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt 90%.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày (từ 29/4 – 3/5). Nắm bắt việc sẽ có nhiều người trở về quê và đây là “thời gian vàng” cho việc tăng tỷ lệ cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2, công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức các điểm cố định và tổ lưu động triển khai xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Trần Phú tổ chức cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Thượng tá Bùi Đức Thuận – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Ngoại trừ một số trường hợp vì lý do khách quan không có mặt ở địa bàn thì hiện nay, Công an thành phố đã cơ bản hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân (đạt 86.047/88.825 người). 7 đơn vị xã, phường gồm: Hà Huy Tập, Nam Hà, Thạch Bình, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Hưng, Thạch Trung đã hoàn thành 3 tiêu chí: cấp CCCD, thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Các đơn vị còn lại cũng đã gần như hoàn thành thu nhận định danh điện tử mức độ 2 cho số công dân có thể thu nhận và đang tập trung kích hoạt để hoàn thành phần việc này”.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Công an TP Hà Tĩnh tổ chức cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2 xuyên dịp lễ cho người dân.

Cùng với việc bố trí lực lượng triển khai cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2, trong dịp nghỉ lễ, Công an Hà Tĩnh còn thành lấp các tổ công tác phối hợp lực lượng công an cấp huyện, cấp xã và chính quyền địa phương trực tiếp xuống nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, thậm chí là “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cũng như hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Trong các lực lượng tham gia, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã điều động 58 đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn trực thuộc phối hợp với lực lượng công an cấp huyện, xã triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 tại địa bàn các địa phương: Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân. Sau 2 ngày nghỉ lễ (29 – 30/4), lực lượng này đã hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 3.572 trường hợp, trong đó, có 2.895 trường hợp định danh điện tử mức độ 2.

Xuyên lễ cấp căn cước công dân, định danh điện tử ở Hà Tĩnh

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh về tận tổ dân phố, thôn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ công an các cấp ở Hà Tĩnh đang tập trung cao độ để thực hiện việc cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Các tổ cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2 lưu động làm việc liên tục các ngày trong tuần, từ sáng sớm cho tới khi hết công dân có nhu cầu.

Công an Hà Tĩnh cũng bố trí các tổ lưu động xuống cơ sở, đến tận nhà những người già yếu, neo đơn, bệnh tật để thu nhận hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân với mục tiêu sớm “về đích” việc cấp CCCD, định danh điện tử, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast