Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Tĩnh, Khăm Muộn phát triển

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, chiều 26/12, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh do Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn. Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xủ Đa Phone tiếp và làm việc với đoàn.

>> Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào

tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien
tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh làm việc với tỉnh Khăm Muộn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn; chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khăm Muộn đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho biết, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự cố môi trường, thiên tai lũ lụt, nhưng toàn Đảng, toàn dân Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển. Sau sự cố môi trường, Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, khôi phục, ổn định sản xuất. Đến nay, môi trường biển đã an toàn.

“Hà Tĩnh đang tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, chủ động làm cầu nối liên doanh, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng tham gia quảng bá tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch theo các tour đường bộ theo tuyến đường 8 qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tuyến đường 12 qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sang Lào và Thái Lan” - Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh mong muốn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn phối hợp cùng kiến nghị lên Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của mỗi nước và tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để mở tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - Khăm Muộn - Nakhon Phanom (Thái Lan) và ngược lại; thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 2 địa phương đầu tư, kinh doanh; chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ.

Tại buổi làm việc, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xủ Đa Phone chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, giành được những kết quả toàn diện trên các mặt KT-XH.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã viện trợ cho Chính phủ Lào nhiều dự án về thủy lợi và hiện nay đang triển khai Dự án thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan trong việc phối hợp với đơn vị tư vấn, thi công triển khai dự án.

Riêng tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh – Khăm Muộn – Nakhon Phannom, hiện lãnh đạo và doanh nghiệp Khăm Muộn hết sức quan tâm và mong muốn thúc đẩy triển khai sớm.

tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien
tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien

đoàn đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị xây dựng công trình thủy lợi huyện Nỏng Bốc

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đã đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị xây dựng công trình thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn. Công trình do Chính phủ Việt Nam viện trợ, Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, quản lý dự án.

Hiện nay, phía Ban Quản lý dự án tỉnh Hà Tĩnh và đơn vị tư vấn đang triển khai các bước theo đúng kế hoạch.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiềng Vang, huyện Noọng Bốc, tỉnh Khăm Muộn.

tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien
tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep ha tinh kham muon phat trien

Trước anh linh của Bác, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thực hiện di chúc của Người, trong những năm qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước nói chung, Hà Tĩnh và Khăm Muộn nói riêng đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng, phát triển KT-VH-XH và bảo vệ đất nước; ngày càng củng cố mối đoàn kết gắn bó, tiếp tục xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như sinh thời Người căn dặn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast