10 năm tù cho kẻ gieo "cái chết trắng” ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục phiên tòa xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chiều 23/5, TAND huyện Kỳ Anh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thanh (SN 1976, thường trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh) 10 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

10 năm tù cho kẻ gieo cái chết trắng” ở Kỳ Anh

TAND huyện Kỳ Anh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thanh 10 năm tù

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, do thường xuyên sử dụng ma túy đá nên Nguyễn Đình Thanh mua của một người đàn ông không quen biết ở TP Hà Tĩnh 2 triệu đồng ma túy đá về sử dụng và chia ra các gói nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Khoảng 9 giờ ngày 23/12/2018, Nguyễn Đình Thanh đã bán cho Võ Văn Long (SN 1988, thường trú ở thôn Tân Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) và Lê Văn Hữu (SN 1998, thường trú ở thôn Sơn Bình, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) 1 gói ma túy với giá 400 ngàn đồng.

Sau đó, Long và Hữu mang về khu vực đập Khe Sung, thuộc xã Kỳ Lâm (Kỳ Anh) sử dụng hết.

10 năm tù cho kẻ gieo cái chết trắng” ở Kỳ Anh

Đông đảo người dân theo dõi phiên tòa và đồng tình bản án mà TAND huyện Kỳ Anh tuyên cho bị cáo Nguyễn Đình Thanh

Đến 14 giờ cùng ngày, Long tiếp tục gọi điện cho Thanh và cùng Hữu đi xe mô tô đến nhà Thanh để mua ma túy về sử dụng. Khi đến nơi, Long đi vào nhà gặp Thanh và đưa cho Thanh 400 ngàn để mua ma túy đá, còn Thanh đi ra trước ngõ nhà mình lấy từ đống gạch ra 1 gói ma túy đá bỏ lên bờ tường và bảo Long ra lấy ma túy về.

Võ Văn Long và Lê Văn Hữu cầm số ma túy trên đi về đập Khe Sung lấy ra một ít sử dụng, số còn lại Long bỏ vào túi để lần sau sử dụng tiếp thì bị Tổ tuần tra - Công an huyện Kỳ Anh kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Thanh quanh co chối tội, nhưng với các chứng cứ của cơ quan cảnh sát điều tra, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Kỳ Anh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thanh 10 năm tù.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!