Thứ hạng của các thành phố dựa trên số lượng nhà hát, viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật, phòng hòa nhạc, số di sản thế giới và số nhà hàng được nhận sao Michelin.
Dưới đây là danh sách 15 thành phố có nhiều điểm tham quan văn hóa nhất thế giới theo bình chọn của TotallyMoney.com:
15. Thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ

Đại lộ Danh vọng. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 275
Viện bảo tàng: 86
Phòng triển lãm nghệ thuật: 29
Số di sản thế giới: 0
Số phòng hòa nhạc: 6
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 0
14. Thành phố Toronto, Canada

Tòa tháp CN Tower. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 177
Viện bảo tàng: 41
Phòng triển lãm nghệ thuật: 43
Số di sản thế giới: 0
Số phòng hòa nhạc: 8
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 0
13. Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha

Đài phun nước Cibeles. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 72
Viện bảo tàng: 86
Phòng triển lãm nghệ thuật: 25
Số di sản thế giới: 3
Số phòng hòa nhạc: 4
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 14
12. Thành phố New York, Mỹ

Quang cảnh thành phố New York nhìn từ tòa nhà nổi tiếng Empire State Building. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 533
Viện bảo tàng: 123
Phòng triển lãm nghệ thuật: 142
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 16
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 77
11. Thủ đô Berlin, Đức

Bảo tàng Bode. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 71
Viện bảo tàng: 154
Phòng triển lãm nghệ thuật: 53
Số di sản thế giới: 3
Số phòng hòa nhạc: 6
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 19
10. Thủ đô London, Anh

Viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia (National Gallery) ở London. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 878
Viện bảo tàng: 186
Phòng triển lãm nghệ thuật: 125
Số di sản thế giới: 4
Số phòng hòa nhạc: 17
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 67
9. Thủ đô Vienna, Áo

Phòng hòa nhạc Musikverein. (Ảnh: AP)
Số lượng nhà hát: 55
Viện bảo tàng: 103
Phòng triển lãm nghệ thuật: 14
Số di sản thế giới: 2
Số phòng hòa nhạc: 7
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 9
8. Thủ đô Rome, Italy

Đấu trường La Mã. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 93
Viện bảo tàng: 151
Phòng triển lãm nghệ thuật: 42
Số di sản thế giới: 5
Số phòng hòa nhạc: 3
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 18
7. Thành phố Milan, Italy

Nhà thờ Duomo. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 43
Viện bảo tàng: 76
Phòng triển lãm nghệ thuật: 42
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 4
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 17
6. Barcelona, Tây Ban Nha

Công viên Park Guell. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 80
Viện bảo tàng: 95
Phòng triển lãm nghệ thuật: 46
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 3
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 25
5. Thủ đô Paris, Pháp

Bảo tàng Louvre. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 245
Viện bảo tàng: 147
Phòng triển lãm nghệ thuật: 69
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 6
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 100
4. Thành phố Miami, bang Florida, Mỹ

(Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 72
Viện bảo tàng: 18
Phòng triển lãm nghệ thuật: 27
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 1
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 0
3. Thủ đô Prague, Cộng hòa Séc

Cầu Charles. (Ảnh: Shutterstock)
Số lượng nhà hát: 129
Viện bảo tàng: 110
Phòng triển lãm nghệ thuật: 201
Số di sản thế giới: 1
Số phòng hòa nhạc: 4
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 3
2. Thủ đô Dublin, Cộng hòa Ireland

Cầu Ha"Penny. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 127
Viện bảo tàng: 57
Phòng triển lãm nghệ thuật: 32
Số di sản thế giới: 0
Số phòng hòa nhạc: 6
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 5
1. Thủ đô Amsterdam, Hà Lan

Một đoạn kênh nhìn ra nhà thờ Westerkerk ở Amsterdam. (Ảnh: iStock)
Số lượng nhà hát: 96
Viện bảo tàng: 81
Phòng triển lãm nghệ thuật: 54
Số di sản thế giới: 2
Số phòng hòa nhạc: 8
Số nhà hàng được nhận sao Michelin: 43
* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Business Insider.