200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

HÀ NỘIVũ khí cùng các sản phẩm tiêu biểu do ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất đã được giới thiệu tại Không gian Văn hóa và Triển lãm vũ khí trang bị ở Army Games 2021.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Không gian Văn hóa và Triển lãm vũ khí trang bị được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) - nơi diễn ra hai nội dung thi Việt Nam đăng cai là Ranh giới xạ thủ (bắn tỉa) và Vùng tai nạn (Cứu hộ cứu nạn).

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Đầu tiên bên trái là bộ khí tài phòng da cách ly PD1 - loại khí tài bảo vệ dùng cho người lính tại những nơi ô nhiễm vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử. Bộ quần áo NBC PD-1 gồm bốn phần: Áo kết hợp với mặt nạ phòng độc, quần liền ủng, găng tay và ba lô.

Hai bộ giữa là trang thiết bị tích hợp nhỏ gọn, thời gian hoạt động dài, khả năng thu thập thông tin nhiều nguồn cho bộ đội. Các trang thiết bị bao gồm: Camera gắn mũ ghi lại hành trình, phân tích môi trường; kính nhìn đêm và hỗ trợ thực tế tăng cường; kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị trinh sát ảnh nhiệt; thiết bị định vị đeo tay; máy thông tin người lính cầm tay…

Bộ ngoài cùng bên phải là quần áo chống trinh sát ảnh nhiệt dành cho lực lượng đặc nhiệm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Từ trái qua, áo giáp chống đạn AG K53T; áo giáp chống đạn 7,62 K56 và mũ chống đạn; áo giáp chống đạn AG K51T.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Đạn pháo 122mm.

Triển lãm trưng bày khoảng 200 sản phẩm tiêu biểu của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, được chia thành 3 khu vực chính: các loại súng, đạn, khí tài quang và bán thành phẩm; tàu quân sự; một số trang bị quân sự công nghệ cao.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Đài radar 3D cảnh giới tầm trung băng S. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nghiên cứu sản xuất thành công nhiều chủng loại radar cho cả lục quân, phòng không, không quân và hải quân hoạt động ở tầm trung, tầm xa, bắt thấp…

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Mô hình tàu tên lửa tấn công nhanh. Đây là loại tàu chiến hiện đại, nhỏ gọn, cơ động, mang tính đột phá về công nghệ; mang theo nhiều vũ khí điều khiển tự động, gồm tên lửa và các loại pháo.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiện có thể chế tạo các loại tàu tên lửa, tàu pháo, tàu tuần tra, tàu quân y, tàu vận tải… cho hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng bảo vệ pháp luật khác trên biển.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Kính ngắm bắn đêm - sản phẩm thay thế các khí tài nhập ngoại.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Một số loại súng do ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Việt Nam có thể sản xuất được hầu hết các loại súng, đạn, khí tài quang cho sư đoàn bộ binh và bước đầu sản xuất được các loại vũ khí cho các quân, binh chủng như hải quân, không quân.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng do Viettel nghiên cứu sản xuất.

200 thiết bị quân sự Việt Nam sản xuất được giới thiệu ở Army Games

Máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ tầm gần. Viettel đang tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng máy bay không người lái hạng trung với các tính năng và tầm bay khác nhau.

Army Games 2021 tổ chức tại Việt Nam khai mạc 31/8 và sẽ bế mạc 4/9.

Theo VNE

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.