3 lần dắt trộm bò, 1 đối tượng ở Nghi Xuân lĩnh 36 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Từ tháng 6 - 8/2021, Trần Văn Lộc (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã thực hiện 3 vụ trộm bò của người dân trên địa bàn huyện.

3 lần dắt trộm bò, 1 đối tượng ở Nghi Xuân lĩnh 36 tháng tù giam

Sáng 18/11, Tòa án nhân dân Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Trần Văn Lộc về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Nghi Xuân, trong khoảng thời gian từ ngày 26/6/2021 - 6/8/2021, Trần Văn Lộc đã thực hiện thành công 3 vụ trộm bò trên địa bàn huyện Nghi Xuân với tổng trị giá 57,5 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 26/6/2021, bị cáo từ nhà đạp xe đến tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân để tìm con bò của nhà mình đi lạc. Sau khi nhìn thấy bò của mình gặm cỏ cùng 2 con bò khác nhưng không có người trông coi, Lộc nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Nghĩ là làm, Lộc lấy trộm con bò của ông B.D.C (tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An) trị giá 17,5 triệu đồng dắt về nhà mình nhốt lại. Đến đầu tháng 7/2021, Lộc bán con bò này cho chị gái của mình.

Tiếp đó, khoảng 7 giờ ngày 28/7/2021, Lộc đi bộ dắt theo bò nhà mình ra cánh đồng Cựa Dân (thôn Cát Thụy, xã Xuân Viên) chăn thả rồi trở về nhà. Khoảng 1 tiếng sau, Lộc quay lại thấy khu vực này còn có nhiều con khác đang gặm cỏ nhưng không có người trông coi nên “tiện tay” dắt luôn 1 con bò của chị N.T.H.M (thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) trị giá 17,5 triệu đồng về nhà.

Cũng với hành vi như trên, vào khoảng 7 giờ ngày 6/8/2021, Trần Văn Lộc đi xe máy từ nhà ra khu vực cánh đồng Gậm (thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) để cắt cỏ. Khi đến đây, Lộc lấy trộm 1 con bò của anh P.C.C (thôn Gia Phú, xã Xuân Viên) trị giá 22,5 triệu đồng.

Sau khi bị mất bò, các bị hại trình báo lên Công an xã Xuân Viên. Sau quá trình điều tra, Công an xã Xuân Viên tìm thấy 2 con bò tại vườn nhà của Trần Văn Lộc nên đã xác minh và bắt giữ vào ngày 18/8/2021.

3 lần dắt trộm bò, 1 đối tượng ở Nghi Xuân lĩnh 36 tháng tù giam

Bị cáo Trần Văn Lộc bị bắt tạm giam ngày 18/8/2021.

Tại phiên tòa, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện nghi Xuân tuyên phạt Trần Văn Lộc 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/5/2020, Trần Văn Lộc bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép; ngày 29/5/2021, bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750 nghìn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!