3 năm chưa xây được nhà văn hóa, Thạch Trị khó về đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân, hơn 3 năm nay, xã Thạch Trị (Thạch Hà, Hà Tĩnh) không thể tiến hành xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Tiến. Nếu khó khăn này không thể hóa giải, xã Thạch Trị khó có thể về đích NTM vào năm 2019.

Theo người dân thôn Đại Tiến, hội quán thôn được xây dựng cách đây hàng chục năm. Hiện nay, cơ sở vật chất của hội quán đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Ông Hồ Quốc Mai – Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Trị cho biết: “Nhiều lần, địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri tại hội quán, gặp thời tiết mưa nên bà con không thể ngồi họp được. Chúng tôi buộc phải mượn tạm nhà dân ở lân cận để tổ chức cuộc họp”.

3 năm chưa xây được nhà văn hóa, Thạch Trị khó về đích nông thôn mới

Hội quán thôn Đại Tiến hiện nay xuống cấp nghiêm trọng

Trước tình trạng xuống cấp của nhà văn hóa thôn Đại Tiến, năm 2015, xã Thạch Trị đã thống nhất quan điểm xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa theo tiêu chuẩn NTM. Tuy nhiên, trên nền hội quán cũ, diện tích mặt bằng không đủ đáp ứng tiêu chuẩn. Năm 2016, xã bắt đầu quy hoạch địa điểm mới để xây dựng nhà văn hóa thôn Đại Tiến trên diện tích hơn 1.000m2. Thế nhưng, từ khi quy hoạch đến nay, hội quán vẫn chưa thể khởi công do vấp phải sự phản đối từ người dân.

“Thời điểm chính quyền địa phương đổ cát, sỏi để bỏ móng hội quán thì bà con trong thôn phản đối nên vẫn chưa triển khai xây dựng được. Chúng tôi dự kiến đầu tháng 11 tới sẽ tổ chức họp dân ở thôn Đại Tiến để cùng đối thoại. Mục đích của việc xây dựng hội quán là để phục vụ việc hội họp, sinh hoạt của 250 hộ dân trong thôn, nên hi vọng bà con sẽ thấu hiểu và đồng hành cùng chính quyền địa phương” – Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Loan chia sẻ.

3 năm chưa xây được nhà văn hóa, Thạch Trị khó về đích nông thôn mới

Địa điểm quy hoạch hội quán mới vấp phải sự phản đối của người dân

Theo kế hoạch, xã Thạch Trị sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, xã Thạch Trị mới chỉ đạt 11/20 tiêu chí NTM. Trong số 9 tiêu chí chưa đạt, có những tiêu chí “cứng” như: Trạm y tế, sân vận động xã, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa đa năng… đều cần rất nhiều nguồn lực.

3 năm chưa xây được nhà văn hóa, Thạch Trị khó về đích nông thôn mới

Sân vận động xã Thạch Trị đang thiếu nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn NTM

Phân tích những khó khăn trong xây dựng NTM của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Loan thừa nhận: “Cán bộ địa phương thiếu năng lực dẫn đến nhiều phần việc chưa được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM chưa có chiều sâu nên sức lan tỏa chưa mạnh. Ngoài ra, nguồn ngân sách khó khăn nên nhiều nội dung thực hiện không đạt theo kế hoạch đề ra”.

Riêng năm 2018, địa phương đăng ký hoàn thành 4 tiêu chí: Y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhưng rất khó để đạt kế hoạch đăng ký.

3 năm chưa xây được nhà văn hóa, Thạch Trị khó về đích nông thôn mới

Năm 2018, Thạch Trị phấn đấu hoàn thành tiêu chí 15 về y tế

Chính quyền và nhân dân xã Thạch Trị đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng NTM. Địa phương đang rất cần sự chung tay, đồng hành của người dân, chính quyền các cấp và các ban ngành, nhất là sự hỗ trợ về nguồn lực để “hóa giải” những khó khăn, giúp xã bãi ngang Thạch Trị cán đích NTM vào năm sau.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.