3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/10, Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh để xét, bỏ phiếu công nhận 3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

3 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM đợt 2 năm 2018 gồm Xuân Trường, Xuân Hội và Cương Gián của huyện Nghi Xuân. Đây là 3 xã cuối cùng của Nghi Xuân đạt chuẩn NTM, là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện NTM đầu tiên của Hà Tĩnh trong năm 2018.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo kết quả thẩm định để xét công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 2 năm 2018.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, các xã Xuân Trường, Xuân Hội, Cương Gián trong thời gian hơn 1 năm gần đây đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, chủ động, tự giác hơn; tạo được sự chuyển biến nhanh, kết quả rõ nét.

Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi, cơ sở hạ tầng được nâng lên đảm bảo đạt chuẩn, nhất là hệ thống cơ sở vật chất văn hóa xã và thôn, xóm; môi trường cảnh quan có nhiều chuyển biến rõ rệt, phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước đi vào chiều sâu.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Ý kiến hài lòng của người dân Xuân Hội đối với 17 nội dung đạt 82,2%.

Về việc lấy ý kiến hài lòng người dân: Tại xã Xuân Hội, ý kiến hài lòng của người dân của toàn xã đối với 17 nội dung đạt 82,2%, ý kiến hài lòng của toàn xã đối với nội dung câu hỏi thứ 18 đạt 99,8%; đối với xã Xuân Trường lần lượt là 98,1% và 98,63%; xã Cương Gián là 87,73 % và 99,7%.

Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến bỏ phiếu công nhận 3 xã Xuân Trường, Xuân Hội và Cương Gián của huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM với tỷ lệ nhất trí 100%.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thông tin, mới đây, đoàn công tác Văn phòng NTM Trung ương vừa có chuyến làm việc tại huyện Nghi Xuân và đánh giá cao kết quả xây dựng NTM chung của huyện. Qua kiểm tra nhanh của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh cho thấy, mặt bằng chung của các xã được đề nghị xét duyệt có nhiều kết quả tốt. Qua tiếp xúc cho thấy, người dân phấn khởi, đồng tình, nhất trí cao.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Phong trào xây dựng NTM chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm dừng, phải được tiếp tục duy trì bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh phân tích những hạn chế, những mặt chưa được (nếu có) để các địa phương bổ cứu, hoàn thành; tiến hành bỏ phiếu khách quan, đúng thực chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, phong trào xây dựng NTM chỉ có điểm xuất phát mà không có điểm dừng, việc các xã được hội đồng bỏ phiếu công nhận mới chỉ là chạm chuẩn, phong trào xây dựng NYM vẫn phải được tiếp tục duy trì, tập trung cao ở các địa phương.

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

Trước đó, Hội đồng thẩm định đã đi tham quan...

3 xã cuối cùng của huyện Nghi Xuân cán đích nông thôn mới

... và kiểm tra thực tế tại các địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.