5 tháng, Hà Tĩnh có 9 trẻ em tử vong do đuối nước

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm lại nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm 9 trẻ em tử vong.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và báo cáo của các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan, trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã từ đầu năm 2024 đến nay đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm 9 trẻ em tử vong.

bqbht_br_e0d8b523a5f005ae5ce1-1077.jpg
Mặc dù người dân và lực lượng công an ứng cứu nhưng em N.H.N.K không qua khỏi.

Mới đây nhất, khoảng 17 giờ chiều 30/5, 3 em học sinh ở xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) rủ nhau đi tắm tại khu vực biển Hội Tiến (Thạch Hội, Thạch Hà). Do sóng to, cả 3 em đều bị sóng cuốn ra xa. Lúc đó, có 2 cán bộ Công an xã Thạch Hội đang tuần tra làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực bãi biển nên đã phát hiện và kịp thời cùng người dân cứu được 2 em vào bờ an toàn. Riêng em N.H.N.K bị cuốn sóng ra xa, dù lực lượng chức năng và người dân dùng thuyền đưa được vào bờ nhưng đã không qua khỏi.

Nhằm giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là trong thời gian các cháu nghỉ hè, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trong đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; phổ biến, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn, thương tích, đặc biệt trong những dịp lễ, dịp hè, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường.

Tăng thời lượng phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống đuối nước trẻ em trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở. Thành lập các đội tuyên truyền lưu động để thường xuyên phổ biến, nhắc nhở, khuyến cáo các gia đình về nguy cơ đuối nước trẻ em.

bqbht_br_z5435106058720-d3b1a4fe32a382b5d042566f2303a158-copy-8517.jpg
Các cấp bộ đoàn ở Vũ Quang tích cực cắm các biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ, sông suối... để học sinh chủ động né tránh.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao, quản lý, giám sát trẻ em và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè. Quan tâm bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các bể bơi phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao… tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, giúp trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện.

bqbht_br_1-8515.jpg
Đức Thọ đầu tư và kêu gọi nguồn lực xã hội hóa xây dựng 13 bể bơi trị giá gần 34 tỷ đồng tại các trường học trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; thành lập ngay các tổ, nhóm tuần tra, giám sát tại các khu vực nguy hiểm hoặc thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường về việc triển khai các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.

Chỉ đạo rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước như bãi tắm, sông, hồ, ao, suối, biển, các công trình xây dựng có chứa nước…; kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục như xây dựng lan can, lập rào chắn, biển cảnh báo, nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn đuối nước; chỉ đạo các biện pháp xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có vụ việc đuối nước trẻ em xảy ra. Đồng thời quan tâm hỗ trợ, động viên các gia đình có trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!