62 trường hợp ở TX Kỳ Anh liên quan đến ca bệnh ở Thạch Hà âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - 7 trường hợp F1 và 55 trường hợp F2 có mặt trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) liên quan đến bệnh nhân N.T.B.V (tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà) đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 29/6, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) xác nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 - bệnh nhân N.T.B.V ở tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà đi trên chuyến xe khách Mận Vũ và xe khách Trần Anh (vào các ngày 25 - 28/6). Cả 2 xe này đều về trên địa bàn TX Kỳ Anh.

62 trường hợp ở TX Kỳ Anh liên quan đến ca bệnh ở Thạch Hà âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

7 trường hợp F1 và 55 trường hợp F2 có mặt trên địa bàn đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TX Kỳ Anh đã tập trung truy vết được 33 trường hợp F1, 260 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh. Trong đó, xác định có 7 F1 và 55 F2 có mặt trên địa bàn.

Các trường hợp F1, F2 có mặt trên địa bàn ngay sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo đúng quy định.

Với tinh thần tập trung cao độ, lực lượng chức năng thị xã Kỳ Anh đã lấy được 62 mẫu (7 F1 và 55 F2), tiến hành xét nghiệm Realtime RT-PCR và cho kết quả 100% mẫu âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Riêng các trường hợp F1 có mặt tại địa bàn, cơ quan chức năng đã đưa đến cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung thuộc 5 xã, phường, gồm: Hưng Trí, Kỳ Phương, Kỳ Ninh, Kỳ Liên và Kỳ Lợi. Các trường hợp F2 cũng tiến hành cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định.

62 trường hợp ở TX Kỳ Anh liên quan đến ca bệnh ở Thạch Hà âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly y tế theo đúng quy định (Trong ảnh: Điểm cách ly tập trung xã Kỳ Ninh)

Trước đó, khoảng 23h30 phút tối 25/6/2021, bệnh nhân N.T.B.V di chuyển bằng xe khách Mận Vũ (BKS 38B – 0,07.06) ra Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để đưa người nhà đi xuất khẩu lao động.

Đến khoảng 23h ngày 27/6/2021, bệnh nhân này lại bắt xe Trần Anh (BKS 29B - 128.29) về đến Hà Tĩnh lúc 5h sáng ngày 28/6. Tiếp đó, chuyến xe này di chuyển về đến TX Kỳ Anh lúc 7h sáng cùng ngày để dừng nghỉ, rửa xe.

Trên xe 38B-007.06 có 60 người gồm cả hành khách và tổ lái phụ xe; trong đó, số hành khách đi từ thị xã Kỳ Anh là 26 người. Tất cả số này đều thuộc diện F1.

Bước đầu, ngành chức năng cũng đã truy vết được 260 F2 liên quan đến các F1 của chuyến xe này (7 nhân viên văn phòng và 253 hành khách trên 3 chuyến xe khác của nhà xe Mận Vũ). Trong đó, tại thị xã Kỳ Anh có 106 người (99 hành khách và 7 nhân viên nhà xe Mận Vũ).

Chuyến xe Trần Anh (BKS 29B - 128.29) xuất phát từ Hà Nội lúc 23h, về đến thị xã Kỳ Anh khoảng 7h sáng 27/6. Trên xe có 16 hành khách và 3 lái xe, phụ xe, trong đó số hành khách về đến địa bàn Hà Tĩnh là 9 người (thị trấn Thạch Hà 5, ngã ba Bích Châu 1, ngã ba cảng 1, Cẩm Thịnh 1, thị trấn Cẩm Xuyên 1). Hiện chưa truy vết được các F2.

Ngoài 7 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 về trên địa bàn TX Kỳ Anh đã được lấy mẫu, cách ly theo đúng quy định, thì số F1 và F2 chưa về trên địa bàn đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TX Kỳ Anh gửi thông tin tới CDC Hà Tĩnh và các địa phương liên quan để nắm thông tin thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Việc lấy mẫu, xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 ở TDP 11, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà giúp TX Kỳ Anh sàng lọc và kiểm soát tốt các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng TX Kỳ Anh vẫn đang tập trung rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh ở Thạch Hà, để lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!