AFF Cup 2020 sẽ trở lại thể thức cũ để “chống dịch”, Việt Nam có thể là chủ nhà?

Sáng 4-6, Ban tổ chức AFF Suzuki Cup cho biết theo kế hoạch AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch từ ngày 23-11 đến 31-12, tuy nhiên thể thức thi đấu có thể thay đổi.

AFF Cup 2018, Việt Nam lên ngôi vô địch và đồng thời các trận đấu diễn ra tổng cộng cả chục TP ở các nước Đông Nam Á. Nay do tình hình đại dịch COVID-19 nên AFF Cup 2020 có thể thi đấu theo thể thức quay trở lại như thời AFF Cup 2014, 2016.

Hai quốc gia đăng cai vòng bảng, mỗi quốc gia tiến hành một bảng đấu. Sau đó vào bán kết, chung kết, 4 đội tuyển mới đá theo thể thức sân nhà sân khách.

AFF Cup 2020 sẽ trở lại thể thức cũ để “chống dịch”, Việt Nam có thể là chủ nhà?

Thái Lan cam kết cử đội tuyển mạnh nhất dự AFF Cup 2020 .

Thậm chí thể thức thi đấu cũng có thể trở về như những giải này cũ hơn, tức chỉ có 1 quốc gia đăng cai tổ chức giải như kiểu Việt Nam từng làm chủ nhà AFF Cup (Tiger Cup) 1998.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp đã khiến AFF Cup 2020 cân nhắc các phương án tổ chức khác nhau.

Đại dịch COVID-19 khiến đường hàng không quốc tế bị hạn chế, rồi tình hình dịch bệnh của các quốc gia Đông Nam Á cũng diễn biến khác nhau nên cần thi đấu tập trung để dễ kiểm soát.

AFF Cup 2018, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ hai là lần đầu tiên Ban tổ chức áp dụng thể thức thi đấu khác. Theo đó mỗi bảng 5 đội, mỗi đội được đá hai trận sân nhà và hai trận sân khách ở vòng bảng.

Sau đó vào bán kết, chung kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Thể thức thi đấu này khiến nhiều đội, nhiều cầu thủ lên tiếng vì di chuyển liên tục dẫn đến mệt mỏi.

Họ cho rằng các cầu thủ chỉ cần tập trung ở một khách sạn, tập luyện và thi đấu. Đằng này, ở AFF Cup 2018, có những đội vừa thi đấu xong là lo “check out” rời khách sạn vội vã ra sân bay, thậm chí còn phải bay nối chuyến dài rất mệt mỏi để đến địa điểm khác, quốc gia khác để kịp thích nghi thời tiết…

Tuy nhiên thể thức như AFF Cup 2018, nhà tài trợ được lợi vì tính lan tỏa cao, khán giả vào sân đông. Ở AFF Cup 2018 có tổng cộng 752.945 lượt người vào xem các trận.

Theo PLO

Chủ đề AFF Cup

Đọc thêm

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.