Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

(Baohatinh.vn) - Sau hơn một tuần thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, số ca tai nạn giao thông (TNGT) nhập viện do loại chất kích thích này trên địa bàn Hà Tĩnh giảm mạnh so với trước.

Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

Bệnh nhân nhập viện tại BVĐK Hà Tĩnh do TNGT có sử dụng rượu, bia đã giảm gần một nửa. (Ảnh chụp tại tại Khoa Chấn thương vào ngày 9/1 )

Ths.Bs Vương Khả Quế - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Bình thường, mỗi ngày tại Khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 90 bệnh nhân, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày chỉ khoảng 52 ca, giảm gần một nửa. Điều đặc biệt, số lượng bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì TNGT gần như không có.

Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

Tình trạng quá tải tại Khoa cấp cứu - BVĐK Hà Tĩnh không còn xảy ra. (Ảnh chụp ngày 9/1)

Đây là điều rất hạnh phúc đối với những người làm trong ngành, bởi theo bác sĩ Quế, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chấn thương TNGT do uống rượu bia gây ra, nhất là đối tượng thanh niên.

Trước đây, tháng cuối cùng của năm luôn là thời điểm các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực ở các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh luôn trong tình trạng quá tải, nhưng từ đầu tháng đến nay, tình trạng bệnh nhân nhập viện do TNGT có sử dụng rượu, bia đã giảm một nửa. Đây là tín hiệu đáng mừng, lan tỏa sự chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Bác sỹ CKII Nguyễn Thế Phiệt - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà cho biết: “Thời điểm đầu tháng 12/2019, bệnh viện tiếp nhận khoảng 15 ca nhập viện do TNGT có sử dụng rượu bia, nhưng từ đầu tháng 1/2020 đến nay, số ca bệnh viện tiếp nhận mới chỉ có 3, đặc biệt không có trường hợp nào bị chấn thương nặng”.

Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

BVĐK huyện Thạch Hà không có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. (Ảnh chụp chiều 9/1)

Bác sỹ Phiệt cho biết thêm: Tình trạng bệnh nhân bị ngộ độc rượu, bia cũng giảm hẳn. Những năm trước, cứ mỗi dịp gần Tết, bệnh viện phải cấp cứu nhiều trường hợp ngộ độc do rượu, bia, trong đó, nhiều người hôn mê, nôn nhiều, suy đa tạng, phải lọc máu gấp mà vẫn không giữ được tính mạng. Đầu tháng 1/2020 lại nay, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào ngộ độc.

Tương tự, so với thời điểm này năm 2019, Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên luôn trong tình trạng quá tải, do số lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT đông, thế nhưng thời điểm hiện tại, số lượng này chỉ còn vài người ở mức độ nhẹ.

Bác sỹ vui khi số ca tai nạn giao thông do rượu, bia ở Hà Tĩnh giảm mạnh!

BS Khoa Ngoại BVĐK huyện Cẩm Xuyên thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh chụp ngày 9/1)

Theo bác sỹ Hồ Giang Nam - Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên): "Từ đầu tháng đến nay, Bệnh viện mới chỉ tiếp nhận 1 bệnh nhân đến điều trị liên quan đến rượu bia, số lượng bệnh nhân nhập viện do TNGT vì sử dụng rượu bia đã giảm rất nhiều so với thời điểm trước.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.