Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi sau dịp tết Nguyên đán, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã khẩn trương trồng mới các diện tích keo sau khai thác.

Những ngày sau tết, trên các sườn đồi ở xã Hương Minh, bà con đều hối hả trồng keo. Theo người dân, đầu năm là khoảng thời gian thích hợp để trồng keo, bởi sau tết, đất đồi thường mềm nhờ những trận mưa xuân trước đó nên việc trồng keo thuận lợi hơn những mùa khác. Đặc biệt, nhờ thời tiết thuận lợi, việc trồng keo dịp đầu năm mới giúp cây phát triển nhanh hơn.

Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

Từ trồng keo đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con xã Hương Minh.

Trên mảnh đồi rộng hơn 2 ha của gia đình, bà Trần Thị Hồng (thôn Hợp Duận, xã Hương Minh) đang nhanh tay vun đất vào các gốc keo vừa trồng để cây sớm bén rễ. Bà Hồng cho biết: “Để chuẩn bị cho công tác trồng keo vụ xuân, thời điểm trước tết, gia đình tôi đã chủ động xử lý thực bì, đào hố. Mặt bằng sẵn có, tranh thủ những ngày nắng ấm sau tết, gia đình đã thuê thêm 4 nhân công tập trung trồng hơn 2 ha keo vụ xuân. Sau hơn 4 ngày ra quân, chúng tôi đã “phủ xanh” được hơn 1 ha, dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ trồng xong toàn bộ diện tích”.

Cũng theo bà Hồng, trồng keo tuy thời gian chờ thu hoạch khá lâu, từ 4 - 5 năm nhưng bù lại mang về nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Hiện tại, 1 ha keo được thương lái thu mua với giá từ 70 - 80 triệu đồng.

Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

Bà Trần Thị Hồng (thôn Hợp Duận, xã Hương Minh) đang cẩn thận xuống giống các diện tích keo của gia đình.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Lương Bằng (thôn Hợp Duận, xã Hương Minh) cũng đang tất bật xuống giống hơn 3 ha keo của gia đình. Ông Bằng cho hay: “Vụ keo trước, gia đình tôi bán được giá nên rất phấn khởi. Vì thế, ăn tết xong, chúng tôi đã tập trung vào công việc trồng keo. Với sự nỗ lực của gia đình và 3 nhân công, đến nay, chúng tôi đã trồng được hơn 1,5 ha, diện tích còn lại sẽ được trồng xong trong vài ngày tới. Hy vọng rằng, gia đình tôi và các hộ dân trồng keo khác trên địa bàn sẽ có một mùa keo thắng lợi trong những năm tới”.

Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

Xã Hương Minh hiện có 2.300 ha rừng sản xuất, chủ yếu là rừng trồng keo.

Ông Phạm Trọng Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: “Trên địa bàn xã có 2.300 ha rừng sản xuất, chủ yếu là rừng trồng keo. Trong năm 2023, bà con đã thu hoạch hơn 150 ha keo với hơn 12.000 m3 gỗ, đưa về nguồn thu trên 10 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn thu nhập cho bà con trong những năm tới, ngay từ đầu năm, địa phương đã đôn đốc các hộ chuẩn bị tốt cây giống, làm đất, ngay khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng. Năm nay, địa phương dự kiến trồng hơn 150 ha keo. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện nên đến nay, bà con đã trồng được hơn 70 ha”.

Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

Thời tiết thuận lợi sau tết sẽ giúp cây keo phát triển nhanh.

Không chỉ ở xã Hương Minh, thời điểm này, hầu hết các địa phương trên địa bàn Vũ Quang, bà con đều đang tranh thủ thời tiết, tập trung nhân lực để hoàn thiện việc trồng các diện tích keo sau khai thác.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Đăng, xã Thọ Điền) cho biết: “Keo là loại cây có đặc tính dễ trồng và chăm sóc nên gần 15 năm nay, gia đình tôi luôn gắn bó với loại cây này. Vụ keo vừa rồi, với hơn 4 ha cho thu hoạch, gia đình đã có nguồn thu nhập tốt. Tiếp đà thắng lợi, vụ này chúng tôi đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị mặt bằng, nguồn giống, phân bón và đào hố, đến nay, đã hoàn thành trồng keo vụ xuân đảm bảo theo kế hoạch”.

Được biết, trên địa bàn xã Thọ Điền hiện có hơn 2.000 ha rừng sản xuất. Từ trồng keo đã giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu nên bà con luôn chú trọng phát triển. Theo kế hoạch, trong năm 2024, toàn xã sẽ trồng khoảng 100 ha keo.

Bám đồi, sớm phủ diện tích trồng keo ở Vũ Quang

Trong năm 2024, huyện Vũ Quang phấn đấu trồng hơn 600 ha keo.

Ông Tôn Quang Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũ Quang cho biết: “Trên địa bàn huyện hiện có gần 14.000 ha rừng sản xuất, trong đó chủ yếu là rừng keo nguyên liệu. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã khai thác được gần 1.000 ha keo, trữ lượng gỗ đạt 86.161 m3, mang về cho người dân hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn hiện còn khoảng hơn 1.000 ha rừng trồng sắp đến kỳ khai thác đang được người dân tập trung chăm sóc”.

Cũng theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũ Quang, năm 2024, theo chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, huyện Vũ Quang phấn đấu trồng hơn 600 ha keo, tập trung ở các xã như: Hương Minh, Thọ Điền, thị trấn Vũ Quang. Nhờ chuẩn bị tốt cây giống, đất trồng nên từ đầu năm 2024 đến nay, diện tích rừng keo mới trồng trên địa bàn huyện đạt gần 180 ha (trồng lại sau khi khai thác). Hiện tại, bà con vẫn đang tích cực trồng mới ở các diện tích.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!