BHXH Hà Tĩnh ứng dụng thành công giao dịch điện tử

(Baohatinh.vn) - Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, ngoài việc phối hợp với bưu điện, thời gian qua, BHXH Hà Tĩnh đã ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai nhiều phương thức giải quyết hồ sơ nhanh gọn, chính xác.

BHXH Hà Tĩnh ứng dụng thành công giao dịch điện tử

Người dân giao dịch thủ tục BHXH tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Tĩnh

Đến nay, 12/13 đơn vị BHXH cấp huyện (trừ huyện Hương Khê) đã tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại trung tâm hành chính công. Theo đó, các tổ chức và cá nhân có thể lựa chọn các phương thức giao dịch với cơ quan BHXH Hà Tĩnh như: giao dịch điện tử, qua bưu điện và giao dịch trực tiếp.

BHXH Hà Tĩnh ứng dụng thành công giao dịch điện tử

Người dân cũng có thể lựa chọn giao dịch hồ sơ qua hệ thống chuyển phát nhanh của bưu điện.

Năm 2018, các quầy giao dịch một cửa của BHXH trên toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 515.000 hồ sơ các loại. Trong đó, gần 510.000 hồ sơ đã được giải quyết, hơn 5.000 hồ sơ đang trong quy trình giải quyết.

Dịch vụ chuyển phát bưu điện đã tiếp nhận gần 200.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị sử dụng lao động hợp đồng chuyển phát bưu điện; trả kết quả hơn 312.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận của đơn vị sử dụng lao động hợp đồng chuyển phát bưu điện. BHXH Hà Tĩnh cũng đã ứng dụng giao dịch điện tử thành công đối với các loại hồ sơ thu BHXH.

BHXH Hà Tĩnh ứng dụng thành công giao dịch điện tử

Quầy giao dịch của BHXH Thạch Hà tại trung tâm hành chính công của huyện luôn nhận được sự hài lòng của khách hàng trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Cũng trong năm 2018, đơn vị BHXH đã thực hiện thành công gần 30.000 lượt giao dịch điện tử với hơn 130 nghìn hồ sơ.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.