Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Thạch Hà là một trong 3 địa phương được BTV Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, do đó, huyện đang dồn sức cho công tác chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lâm Hương Nguyễn Đình Ngụ khẳng định vai trò của BTV Huyện ủy trong việc giúp các xã sáp nhập đi đúng định hướng đối với quá trình xây dựng báo cáo.

Đến nay, BTV huyện ủy Thạch Hà đã xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội; thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền phục vụ, tổ chức đại hội; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thành lập các tiểu ban, phân công cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ.

BTV huyện ủy chỉ đạo 5 xã, thị trấn mới sáp nhập xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; chỉ đạo đại hội điểm cơ sở gồm 3 đơn vị (xã Thạch Thắng, thị trấn Thạch Hà và Công an huyện).

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lương Phan Kỳ cho rằng Tân Lâm Hương cần lưu ý đến điều chỉnh, quản lý quy hoạch.

Về kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, các tiểu ban đại hội đã triển khai công việc được giao. Các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự đến nay đã hoàn tất công tác xây dựng dự thảo. Văn kiện báo cáo chính trị phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở cơ bản hoàn thành các dự thảo lần 2 để xin ý kiến góp ý.

BTV Huyện ủy đã phân công đoàn công tác chỉ đạo cơ sở duyệt các nội dung đại hội trước ngày 20/2/2020; BTV Huyện ủy duyệt Đại hội cơ sở từ 15/2/2020.

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL góp ý các tiêu chí cụ thể về lĩnh vực văn hóa trong báo cáo chính trị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tân Lâm Hương đã báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thời gian qua, địa phương đã tập trung cao cho công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị văn kiện, xây dựng đề án nhân sự… Đến nay, đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm), thống nhất phương án nhân sự BCH.

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng góp ý chủ đề Đại hội cần thay thế bằng cụm từ “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh...”

Góp ý với các địa phương về công tác chuẩn bị đại hội, đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, đại biểu các sở, ngành đề nghị địa phương chú trọng, làm rõ nét về tiềm năng lợi thế của địa phương ven đô để từ đó đưa ra các tiêu chí nhằm phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh lại các chỉ tiêu, rà soát các yếu tố mới sau sáp nhập xã để đặt ra bộ tiêu chí phù hợp, có tính phấn đấu cao; phải đưa mục quy hoạch vào báo cáo chính trị; có số liệu cụ thể về nhân sự...

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Thạch Hà tập trung chỉ đạo thành công đại hội gắn với các mặt công tác; tăng phương hướng nhiệm vụ, giảm đánh giá trong báo cáo chính trị. Bám sát quy chế hoạt động của BCH; phát huy cao vai trò cán bộ đoàn công tác cấp tỉnh, huyện của từng thành viên...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, báo cáo chính trị đầy đủ, nhấn mạnh được các nội dung trọng tâm của xã Tân Lâm Hương và huyện Thạch Hà.

Bí thư Tỉnh ủy: Báo cáo chính trị phải rút ra bài học kinh nghiệm quý cho nhiệm kỳ mới

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, báo cáo chính trị phải có số liệu chính xác, cụ thể; rút ra được các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Các xã mới sáp nhập phải xem xét quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch lĩnh vực là cơ sở quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế gắn với xây dựng tầm nhìn, định hướng.

Lãnh đạo các xã sau sáp nhập phải đổi mới tư duy, tầm nhìn; đặt ra mục tiêu chính trị cao nhất với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để có được kết quả toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong báo cáo kiểm điểm cần rà soát lại cơ cấu cán bộ; phong trào thi đua gắn với các đề án, chương trình đại hội; cân nhắc để đưa ra các phương thức bỏ phiếu phù hợp; tập trung đơn thư khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Những ý kiến tại buổi làm việc sẽ là cơ sở và kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo các xã tiếp thu có chọn lọc, bổ sung vào báo cáo chính trị đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của từng địa phương.

Huyện Thạch Hà cần chọn lọc trên tinh thần góp ý để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác của tỉnh cũng phải tham gia đại hội điểm.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!