Bị "tuýt còi", bến thủy không phép trên sông La vẫn đón phà chở cát

(Baohatinh.vn) - Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.

bqbht_br_5-2471.jpg
Bãi tập kết vật liệu xây dựng tại thôn Quy Vượng có diện tích hơn 3.500m²

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, bãi tập kết vật liệu xây dựng tại thôn Quy Vượng (xã Đức Quang) do bà Bùi Thị Hiền (SN 1974, trú phường Bắc Hồng Lĩnh) - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Võ Đình Thành làm chủ, được cho thuê đất với diện tích hơn 3.500m² và chỉ sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ (chủ yếu phục vụ tập kết cát). Thế nhưng, từ khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2025 đến nay, người dân địa phương liên tục phản ánh tình trạng tàu, phà chở cát thường xuyên đi vào nhánh sông La (lạch Trổ), đến khu vực bãi tập kết để bốc dỡ hàng hóa.

bqbht_br_z7945595289429-ecd3d012975fa1b3b4613f8e04421ff8.jpg
bqbht_br_z7945595308274-8ed9ba28cca6963ced92b8c9a7dda14a.jpg
Qua kiểm tra, cơ quan công an đã xử lý 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 31,5 triệu đồng, gồm: hoạt động bến thủy nội địa khi chưa được cấp phép và neo đậu phương tiện thủy để xếp dỡ hàng hóa tại vị trí không được cấp phép.

Trước phản ánh của người dân, ngày 15/5/2026, Công an xã Đức Quang đã tiến hành làm việc với chủ bãi tập kết và xác định doanh nghiệp không có giấy phép bến thủy nội địa; lập biên bản xử phạt chủ bãi tập kết và một chủ tàu cát. Cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp cam kết không để tàu, phà chở cát đi vào khu vực này để bốc dỡ hàng hóa trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục quy hoạch và cấp phép. Thế nhưng, hoạt động tiếp nhận cát bằng đường thủy tại đây vẫn diễn ra công khai.

bqbht_br_3-1316.jpg
bqbht_br_2-4053.jpg
Nhiều tàu phà ra vào khu vực lạch Trổ để bốc dỡ cát. Ảnh người dân cung cấp.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong ngày 16/6, nhiều phà chở cát tiếp tục ra vào khu vực lạch Trổ để bốc dỡ khoáng sản. Dọc bờ sông, các thiết bị cẩu cát điện hoạt động liên tục, khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào một bến thủy nội địa đã được cấp phép và vận hành hợp pháp.

"Phà chở cát ra vào liên tục, cần cẩu hoạt động nhộn nhịp như một bến thủy nội địa. Nếu đã có yêu cầu dừng hoạt động mà doanh nghiệp vẫn đưa phà vào bốc dỡ hàng hóa thì trách nhiệm quản lý của địa phương ở đâu?", anh N.T.Đ - người dân xã Đức Quang bức xúc nói.

Lý giải về việc các phà cát vẫn liên tục cập bến dù bãi tập kết chưa được cấp phép bến thủy nội địa, ông Kiều Văn Kháng - quản lý bãi tập kết (chồng bà Bùi Thị Hiền) cho biết, do nhu cầu nhập hàng lớn phục vụ hoạt động kinh doanh nên doanh nghiệp đã "tranh thủ" đưa phà vào bốc dỡ khi nước lên. Việc nhập hàng này được tiến hành khi doanh nghiệp nắm rõ khu vực chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.

bqbht_br_6-6387.jpg
Ông Kiều Văn Kháng (ngoài cùng bên trái) làm việc với lực lượng chức năng.

Việc thừa nhận vẫn tiếp nhận cát dù chưa đủ điều kiện pháp lý cho thấy doanh nghiệp đã không tuân thủ cam kết với cơ quan chức năng sau khi bị kiểm tra, nhắc nhở. Phà chở cát liên tục ra vào bốc dỡ hàng hóa tại khu vực chưa được cấp phép bến thủy nội địa không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý khoáng sản mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy về môi trường và an toàn hạ tầng. Khi hoạt động vận chuyển, tập kết không nằm trong cơ chế giám sát của bến thủy được cấp phép, nguy cơ xuất hiện các chuyến hàng không rõ nguồn gốc hoặc cát khai thác trái phép là điều khó tránh khỏi.

Đáng lo ngại hơn, việc các phương tiện đường thủy thường xuyên neo đậu, di chuyển trên lạch Trổ có thể làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống của người dân ven sông. Khu vực bãi tập kết lại nằm sát cầu Đò Hào - cây cầu đã gần 50 năm tuổi và xuống cấp từ lâu. Nếu xảy ra va chạm trong quá trình phà ra vào bốc dỡ hàng hóa, có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình và an toàn giao thông.

bqbht_br_1-3784.jpg
bqbht_br_4-1217.jpg
Khu vực bãi tập kết nằm sát cầu Đò Hào - cây cầu đã gần 50 năm tuổi và xuống cấp từ lâu.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Đức Quang cho biết, địa phương đang hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục để được cấp phép bến thủy nội địa, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu phản ánh và xử lý nghiêm các vi phạm.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ là một chuyện, còn bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong thời gian chưa đủ điều kiện hoạt động lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Khi một bến thủy chưa được cấp phép vẫn hoạt động công khai, những chuyến phà chở cát vẫn ra vào tấp nập bất chấp cam kết và yêu cầu của cơ quan chức năng, vấn đề đặt ra không chỉ là hành vi vi phạm của doanh nghiệp mà còn là hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương. Bởi nếu những quy định của pháp luật chỉ dừng lại ở các biên bản nhắc nhở, còn hoạt động thực tế vẫn diễn ra bình thường, thì nguy cơ "nhờn luật" là điều khó tránh khỏi.

Đọc thêm

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!