Bia mộ đá, vật liệu xây dựng “án ngữ” vỉa hè

(Baohatinh.vn) - Tình trạng các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, bia mộ đá ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại thôn Châu Lĩnh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

bqbht_br_c2.jpg
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng, bia mộ đá ở thôn Châu Lĩnh đã diễn ra trong thời gian dài.

Tại thôn Châu Lĩnh, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng, bia mộ đá diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc cho người dân địa phương và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến quốc lộ 8, đoạn men theo khu dân cư thôn Châu Lĩnh, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, bia mộ đá ngang nhiên tập kết hàng hóa tràn lan ra vỉa hè. Những khối đá lớn, thùng hàng cồng kềnh, vật liệu xây dựng chất đống ngay sát mép đường, chiếm trọn không gian dành cho người đi bộ. Đáng lo ngại hơn, trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, nhiều xe tải dừng, đỗ ngay trên làn đường quốc lộ, bất chấp lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, khiến giao thông thường xuyên bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

bqbht_br_c3.jpg
Hàng loạt cửa hàng vật liệu xây dựng, bia mộ đá lấn chiếm vỉa hè dọc quốc lộ 8 qua thôn Châu Lĩnh để tập kết và bốc dỡ hàng.

Không chỉ ảnh hưởng đến tuyến giao thông chính, tình trạng lấn chiếm còn lan sâu vào các lối đi nội khu dân cư. Tại đây, hàng loạt kiện hàng gồm các tấm mộ đá, gạch, ngói… được xếp thành hàng dài cả trăm mét. Nhiều kiện được chất cao gần 2m, dựng sát vỉa hè hoặc chiếm trọn lối đi chung. Có những đoạn, lối đi vốn đã hẹp nay càng trở nên chật chội, người dân buộc phải len lỏi qua các khe hở giữa những khối vật liệu nặng nề để di chuyển.

Thực trạng này không chỉ làm mất mỹ quan khu dân cư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vào ban đêm hoặc những ngày mưa gió, tầm nhìn hạn chế, việc di chuyển qua những đoạn đường bị chiếm dụng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nguy cơ va chạm là rất cao, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.

bqbht_br_c4.jpg
bqbht_br_c5.jpg
Hàng hoá chất cao dọc theo đường đi của khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi sống ở đây mà lúc nào cũng lo lắng, nhất là khi cho con ra ngoài chơi hoặc đi học về. Vật liệu xây dựng, bia mộ đá xếp kín lối đi, có chỗ chất cao gần bằng người lớn. Chỉ cần trẻ con chạy nhảy, va phải là có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ban ngày còn nhìn thấy, chứ tối hoặc mưa gió thì rất nguy hiểm. Nhiều khi phải dắt con đi vòng rất xa cho yên tâm”, anh T.V.C - người dân sinh sống tại thôn Châu Lĩnh bức xúc.

Ngoài ra, người dân tại khu dân cư này còn phản ánh về tình trạng xe trọng tải lớn (chở vật liệu xây dựng) thường xuyên di chuyển trong tuyến đường nội khu để đưa hàng vào tận kho gây mất an toàn và ảnh hưởng đến tuyến đường.

Điều đáng nói, tình trạng này không phải mới phát sinh mà đã kéo dài trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên, việc xử lý, chấn chỉnh dường như vẫn chưa được thực hiện triệt để.

bqbht_br_c1.jpg
c6.jpg
c7.jpg
Vỉa hè, lòng đường nhếch nhác tại thôn Châu Lĩnh.

Vỉa hè, lòng đường là không gian công cộng, được pháp luật quy định rõ ràng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân, tuyệt đối không phải là nơi để các hộ kinh doanh tùy tiện chiếm dụng làm bãi tập kết vật liệu, hàng hóa.

Trước những nguy cơ mất an toàn hiện hữu và bức xúc kéo dài trong nhân dân, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc một cách quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại thôn Châu Lĩnh.

Thời gian qua, địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm. Trong thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư.

Ông Thái Sơn Vinh – Trưởng phòng Kinh tế (xã Đức Thọ)

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng đánh bài “liêng” ăn tiền, thu giữ hơn 36 triệu đồng.
Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Việc trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) không chỉ trang bị kỹ năng sống thiết yếu mà còn khuyến khích mỗi học sinh trở thành “tuyên truyền viên”, góp phần lan tỏa văn hóa PCCC trong cộng đồng, nhà trường.