“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

(Baohatinh.vn) - Lễ hội du lịch biển năm 2022 của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có chủ đề “Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn” mang theo sự kỳ vọng về một mùa du lịch mới an toàn, thành công.

Tối 24/4, huyện Lộc Hà long trọng tổ chức Lễ hội Du lịch biển năm 2022 tại bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) với chủ đề “Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”.

Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh Nguyễn Đình Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

Lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện Lộc Hà, du khách và đông đảo bà con nhân dân đến chung vui tại lễ khai trương mùa du lịch mới.

Biển Lộc Hà được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 12 km, trong đó, điểm nhấn là bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà). Đây là một trong những bãi biển đẹp, thoải, sạch, an toàn của Hà Tĩnh nói riêng và toàn quốc nói chung nên mỗi năm đón khoảng 350.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

Những lời ca dâng Đảng, dâng Bác, ngợi ca quê hương và biển cả trong đêm vui khai mạc du mùa du lịch mới.

Du khách đến với biển Lộc Hà khá thuận lợi với nhiều huyết mạch giao thông lớn, đặc biệt là tuyến đường ven biển Xuân Hội (Nghi Xuân) - Thạch Khê (Thạch Hà) - Vũng Áng (TX Kỳ Anh). Để phục vụ du khách, cơ sở hạ tầng du lịch ở đây đã được quan tâm đầu tư, có khu nghỉ dưỡng cao cấp và công viên nước lớn nhất Bắc Trung Bộ, hệ thống nhà hàng sang trọng, cùng nguồn thuỷ hải sản phong phú…

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn” vừa là khẩu hiệu, cũng là phương châm và là đích đến trong mùa du lịch năm nay.

Năm nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên Lộc Hà đã tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2022 với nhiều hoạt động sôi nổi, ấn tượng, lý thú như: giải thể thao bóng chuyền bãi biển, đi cà kheo trên bãi biển, chương trình liên hoan dân ca ví, giặm và biểu diễn văn nghệ đêm, khám phá các điểm check-in tại khu du lịch biển, trưng bày các sản phẩm OCOP địa phương, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc từ hải sản...

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

Một điểm check-in tại khu du lịch biển Lộc Hà

Trước đó, Lộc Hà cũng đã có nhiều hoạt động “chạy đà” như giải thể thao Đại hội TDTT lần thứ 4 (cờ thẻ, bóng chuyền nữ, bóng chuyền bãi biển, đi cà, kéo co); tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống (chùa Chân Tiên, Chùa Kim Dung, Đền chiêu trưng Lê Khôi); thi sáng tác biểu trưng logo huyện Lộc Hà...

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

Các nữ vận động viên bóng chuyền tranh tài trong ngày khai trương mùa du lịch biển.

Đây là hoạt động mở đầu cho các chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2022, là đòn bẩy quan trọng cho du lịch Lộc Hà tăng tốc, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch, phục hồi và phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, đất và người Lộc Hà tới du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tái cơ cấu nguồn nhân lực, sửa chữa, nâng cấp, làm mới các cơ sở đón khách, tăng thêm sức hấp dẫn và hiệu quả hơn.

“Biển Lộc Hà - đến để yêu hơn”

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đánh trống khai hội mùa du lịch mới.

Tại lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các cấp, ngành, các cơ sở kinh doanh và du khách cần tổ chức du lịch an toàn, phù hợp, linh hoạt với bối cảnh mới; tăng cường tổ chức các hoạt động “du lịch xanh” gắn với bảo vệ môi trường biển; phát triển du lịch gắn với với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa, gắn du lịch biển với du lịch làng nghề, du lịch NTM, du lịch lễ hội; các doanh nghiệp du lịch nỗ lực, chủ động vượt khó, đẩy mạnh kinh doanh, xây dựng hạ tầng…

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thiên Cầm hút khách đầu xuân Ất Tỵ

Thiên Cầm hút khách đầu xuân Ất Tỵ

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đón khoảng 22.000 lượt khách tham quan, vãn cảnh; trong đó có hơn 5.000 lượt khách lưu trú...
Đầu xuân trẩy hội chùa Hương Tích

Đầu xuân trẩy hội chùa Hương Tích

Mỗi độ xuân về, du khách khắp mọi miền đất nước lại nô nức trẩy hội chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình bình an và tham quan vẻ đẹp của ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Hồng.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và quê hương đổi mới, các con đường, góc phố của TP Hà Tĩnh đều rực rỡ cờ, hoa và ngập tràn ánh sáng chào đón Xuân Ất Tỵ 2025
Trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Hương Khê

Trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Hương Khê

Với định hướng phát triển du lịch bền vững, Hương Khê (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu trở thành điểm đến yêu thích của du khách, góp phần nâng cao đời sống người dân và bảo tồn nét đẹp văn hóa miền sơn cước.
 Xuân sớm trên đỉnh chùa Hương - Hà Tĩnh

Xuân sớm trên đỉnh chùa Hương - Hà Tĩnh

Tích cực chỉnh trang, tạo nhiều điểm check-in hấp dẫn, Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tràn ngập sắc màu, sẵn sàng chào đón du khách gần xa.
Chùa Hương Tích sẵn sàng mùa lễ hội

Chùa Hương Tích sẵn sàng mùa lễ hội

Thực hiện mục tiêu thu hút hơn 14 vạn lượt du khách trong năm 2025, các đơn vị quản lý, kinh doanh tại chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) đang tập trung nguồn lực chuẩn bị cho mùa lễ hội.
Thành Sen bát cảnh...

Thành Sen bát cảnh...

“Tỉnh thành bát cảnh” - 8 cảnh đẹp, công trình của Thành Sen xưa mang theo những giá trị văn hóa, tinh thần và cả niềm tự hào của người TP Hà Tĩnh qua các thế hệ.
Bảo tàng Hoa Cương - Nơi lưu giữ những kỷ vật quý của Việt Nam

Bảo tàng Hoa Cương - Nơi lưu giữ những kỷ vật quý của Việt Nam

Xuất phát từ ý tưởng lưu giữ lại những những tinh hoa, truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước, nhà giáo, Tiến sĩ Nguyễn Quang Cương, xã Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong 50 năm đã dày công sưu tầm hàng ngàn hiện vật, tài liệu, bút tích quý hiếm.