Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

(Baohatinh.vn) - Tình trạng tàu giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định ở Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp. Các đơn vị biên phòng tuyến biển đang tập trung cao độ để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên biển, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

BĐBP Cửa Sót bắt quả tang tàu giã cào Nghệ An đánh bắt sai vùng quy định ở biển Lộc Hà vào tháng 2/2022.

Ngư dân Nguyễn Văn Thịnh ở thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) phản ánh: “Thời gian gần đây, rất nhiều tàu giã cào ngoại tỉnh vào đánh bắt cách bờ biển của Lộc Hà và Thạch Hà chỉ 2 - 3 hải lý. Hoạt động này không chỉ gây cạn kiệt tài nguyên, làm hư hỏng ngư cụ của ngư dân bản địa mà còn dễ gây ra các xung đột, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên biển.

Chúng tôi rất bức xúc nhưng chẳng làm gì được vì họ sử dụng tàu công suất lớn, thái độ hung hãn, sẵn sàng tấn công ngư dân địa phương nếu xẩy ra tranh chấp. Đội tàu này chỉ sợ mỗi Đồn Biên phòng Cửa Sót nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì họ lại tái diễn vi phạm”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

Lực lượng biên phòng tuần tra khu vực Cửa Sót (Lộc Hà) nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật khi đánh bắt và sẵn sàng đấu tranh với tàu giã cào hoạt động ở vùng lộng.

Theo Trung tá Nguyễn Vũ Phong – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót, để đấu tranh, ngăn ngừa vấn nạn tàu giã cào hoạt động sai vùng đánh bắt, từ đầu năm 2021 đến nay đơn vị đã tổ chức 33 đợt tuần tra trên biển với 330 lượt CBCS tham gia và 40 lượt kiểm tra tại cảng với 160 lượt CBCS tham gia.

Ngoài tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã bắt quả tang, xử lý 14 vụ/15 tàu cá vi phạm, xử phạt hành chính 254 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên hiệu quả ngăn chặn chưa như mong muốn.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác làm tốt công tác tuyên truyền, cũng như tổ chức kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập lạch, tăng mật độ tuần tra trên biển và tiến hành đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ vận động ngư dân và đề nghị các phòng ngành chức năng có kế hoạch chuyển đổi ngành đánh bắt theo hướng thân thiện với môi trường...”, Trung tá Nguyễn Vũ Phong nhấn mạnh.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

4 thuyền nan sử dụng giã cào đơn gắn kích điện (neo sát bờ nhất) đánh bắt ở vùng biển Cẩm Xuyên bị Đồn Biên phòng Thiên Cầm bắt giữ cách đây hơn 40 ngày.

Theo phản ánh của bà con ngư dân, không chỉ có bờ biển Lộc Hà mà tất cả vùng biển ven bờ của Hà Tĩnh đều xảy ra vấn nạn tàu giã cào hoạt động sai vùng quy định, nhất là trong vụ cá nam (tháng 3-9, âm lịch).

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

CBCS Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) xuất quân trấn áp tàu giã cào đánh bắt gần bờ.

Ông Chu Văn Ba – Trưởng thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) phản ánh: “Thời gian này ở vùng lộng có nhiều hải sản ăn tầng nổi và nhiều loài khác vào gần bờ sinh sản nên đội tàu giã cào hoạt động rầm rộ. Bà con rất bức xúc vì ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, ngư trường và làm hư hỏng ngư cụ của ngư dân.

Mỗi khi phát hiện đội tàu này hoạt động là bà con chúng tôi đều báo ngay cho Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang và Hải đội 2 ra đẩy đuổi, bắt giữ”.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

Tang vật bị Đồn Biên phòng Kỳ Khang thu giữ trên tàu giã cào vi phạm cách đây hơn 20 ngày.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị biên phòng ở tuyến biển của Hà Tĩnh đã bắt giữ, xử lý 44 vụ/78 phương tiện đánh bắt sai vùng biển quy định (riêng từ đầu năm 2022 lại nay là 17 vụ/26 phương tiện), xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.

Gần đây nhất: Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) bắt giữ 5 tàu vào ngày 28/7; Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) bắt 4 tàu giã cào đơn gắn kích điện vào ngày 8/7...

Tuy số vụ vi phạm bị phát hiện, bắt giữ, xử phạt chưa thực sự nhiều, nhưng đã phần vào cho thấy vai trò, kết quả, tinh thần vào cuộc của lực lượng BĐBP trong công tác đấu tranh, ngừa ngừa các hành vi đánh bắt hải sản trái phép.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh “mạnh tay” với tàu giã cào

Mỗi khi nhận lệnh là CBCS ở Hải đội 2 (BĐBP Hà Tĩnh) sẵn sàng xuất quân trấn áp tàu giã cào vi phạm

Đại tá Võ Hồng Hải – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: Công tác đấu tranh với vấn nạn tàu giã luôn gặp nhiều khó khăn do các phương tiện lợi dụng ban đêm để đánh bắt sai vùng quy định, các tàu vi phạm có công suất lớn nên khi phát hiện thường cắt lưới bỏ chạy hoặc chống trả không hợp tác...

Nhưng với quyết tâm ngăn chặn đến cùng, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tập trung vào cuộc quyết liệt, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, xử lý đúng quy trình, làm việc đúng chức trách, xử phạt đủ sức răn đe và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCS và người dân khi thực thi nhiệm vụ... Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên biển, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!