Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê “nóng ruột”!

(Baohatinh.vn) - Mặc dù còn khoảng 2 tháng nữa mới đến chính vụ, song thời điểm này, vườn bưởi Phúc Trạch của nhiều nhà vườn ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bung nụ, nở hoa khiến người dân hết sức lo lắng.

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê “nóng ruột”!

Dù mới vào đầu tháng 11 âm lịch nhưng nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch hiện đã nở hoa.

Thông thường, sau khi thu hoạch (khoảng tháng 9 âm lịch), nông dân tập trung tỉa cành, bón phân cho cây bưởi Phúc Trạch chuẩn bị cho mùa vụ năm sau. Năm 2020, thời tiết bất lợi, nhiều mưa lũ nên ảnh hưởng đến tiến độ chăm sóc cây bưởi của người nông dân. Trong khi nhiều người dân chưa kịp hoàn thành công việc chăm sóc thì đã phát hiện cây bưởi nở hoa khi mới đầu tháng 11 (âm lịch).

Theo ghi nhận, tất cả các xã trồng bưởi Phúc Trạch ở Hương Khê đều có hiện tượng chớm nở hoa. Mặc dù chưa nở rộ nhưng tỷ lệ cây có nụ khá cao. Thậm chí, có nhiều vườn tỷ lệ ra hoa đã chiếm gần 50%. Trong khi đó, theo quy luật hằng năm, vào đầu tháng 1 năm sau (âm lịch), hoặc muộn hơn, cây bưởi Phúc Trạch mới nở hoa để bắt đầu 1 mùa vụ mới.

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê “nóng ruột”!

Nhiều cây bưởi của gia đình bà Dương Thị Huệ (thôn 1, xã Phúc Trạch) đã bung nụ, nở hoa.

Bà Dương Thị Huệ (thôn 1, xã Phúc Trạch) lo lắng: phải đến 2 tháng nữa mới vào vụ mới nhưng hiện tại, nhiều cây bưởi trong vườn đã chớm bung nụ khiến gia đình rất lo lắng. Không chỉ riêng vườn bưởi chúng tôi mà hầu hết nhà nào trong thôn cũng có cây bưởi ra hoa sớm.

Chúng tôi chưa biết xử lý như thế nào, nếu để hoa thì việc không đúng mùa vụ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng, còn nếu cắt bỏ thì cũng có thể mất mùa vì không biết trước được bưởi còn ra hoa tiếp hay không...

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê “nóng ruột”!

Tỷ lệ nụ, hoa mỗi cây cũng khá cao.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, ông Trương Quang Trung (thôn 5, xã Hương Thuỷ) chia sẻ, lúc đầu, chúng tôi cho rằng đây là bưởi trái vụ, song thực tế thì bưởi trái phải sớm hơn thời điểm này, nay quả đã lớn. Còn bưởi chính vụ thì lại quá sớm nên người dân rất “đau đầu”. Chưa kể, cây bưởi Phúc Trạch nở hoa sớm nhưng cây bưởi chua thì không nở nên không có nhị hoa để thụ phấn bổ sung.

Nguyên nhân theo dự đoán của nhiều người dân thì do năm nay nhuận (năm âm lịch) cộng với thời tiết ấm, ẩm, nhiều mưa nên thuận lợi cho cây bưởi phát triển và nở hoa. Việc người dân băn khoăn nhất là khi bưởi nở hoa sớm, chất lượng quả bưởi và thị trường tiêu thụ có bị ảnh hưởng hay không.

Bưởi Phúc Trạch rộ hoa sớm, nông dân Hương Khê “nóng ruột”!

Bưởi Phúc Trạch trái vụ hiện nay đã lớn nên hiện tượng ra hoa này không phải trái vụ.

Nói về hiện tượng này, ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, đây không hẳn là hiện tượng bất thường như người dân nghĩ. Trên thực tế, cây bưởi Phúc Trạch vẫn có hiện tượng nở hoa vào tiết Đông chí (cuối tháng 12 dương lịch). Song, điểm có hơi bất thường là năm nay tỷ lệ ra hoa nhiều hơn những năm trước do ảnh hưởng của thời tiết, biến đổi khí hậu. Thông thường, bưởi Phúc Trạch sẽ nở hoa trong 3 đợt, ngoài đợt này sẽ còn 2 đợt hoa khác sau tiết Đại hàn và Lập xuân (vào khoảng cuối tháng 1 đến cuối tháng 2 dương lịch).

Ông Lê Quang Vinh cũng khuyến cáo, mặc dù tỷ lệ đậu quả tự nhiên (không cần thụ phấn bổ sung) cao hơn, nhưng người dân nên cắt bỏ hoa bưởi Phúc Trạch trong đợt này vì hiệu quả kinh tế sẽ không cao. So với bưởi nở hoa sau tiết Đại hàn, thì bưởi sớm có chất lượng kém hơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.