Các địa phương điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

Việc hoãn đại hội vào thời điểm này là rất cần thiết nhưng các địa phương cũng rất chủ động điều chỉnh thời gian Đại hội cho phù hợp.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30/6.

Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để tập trung dồn sức chống dịch Covid-19. Việc hoãn đại hội vào thời điểm này là rất cần thiết nhưng các địa phương cũng rất chủ động điều chỉnh thời gian Đại hội cho phù hợp với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là chuẩn bị kỹ về văn kiện và nhân sự để khi hết dịch, có điều kiện là tổ chức Đại hội.

Các địa phương điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đại hội Đảng cấp cơ sở tại Đà Nẵng.

Ngay sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có công văn khẩn gửi đến các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy... về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên tinh thần chủ động, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trong đó đặc biệt đề nghị tạm hoãn thực hiện Đại hội đảng cấp cơ sở, kể cả Đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới. Ông Phan Văn Thắng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây nhiễm, tỉnh sẽ tiến hành tổ chức Đại hội theo kế hoạch chung.

Ông Thắng cho biết: “Trong khi chờ chỉ đạo mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì Đồng Tháp sẽ tiến hành Đại hội theo tiến độ, kế hoạch của Chỉ thị 35. Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ nhưng công tác chuẩn bị của tỉnh Đồng Tháp cơ bản là tốt. Mặc dù Đồng Tháp không nằm trong 12 tỉnh, thành phố có “nguy cơ cao’, nhưng ở trong nhóm tỉnh “có nguy cơ” nên hiện Ban thường vụ Tỉnh ủy đang chờ ý kiến của Trung ương”.

Các địa phương điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức sáng 19/3/2020.

Là 1 trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có “nguy cơ cao”, Hà Tĩnh đang thực hiện các giải pháp phù hợp ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng: việc tiếp tục giãn cách xã hội ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong bối cảnh đó, Hà Tĩnh đã hủy 1 số cuộc họp không cần thiết. Để vẫn đảm bảo tiến độ Đại hội Đảng các cấp, Hà Tĩnh tổ chức các cuộc họp trực tuyến, đảm bảo theo quy định 20 người trong 1 phòng và giữ khoảng cách 2m. Nhiều cuộc họp được chia thành các điểm cầu hoặc chia thành nhiều đợt để đảm bảo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đức cho biết: “Chương trình kế hoạch sau 1/5 thì chưa có điều chỉnh. Tuy nhiên, trong chương trình từ mùng 1/4 đến 30/4 Hà Tĩnh thực hiện theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng, một số nội dung lùi lại. Ví dụ như chương trình duyệt đại hội của một số điểm, công tác nhân sự cũng lùi lại để đảm bảo tinh thần chống dịch. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ thì chắc sẽ hoàn thành được chương trình. Ngoài việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng thì Hà Tĩnh có những sáng tạo trong lãnh đạo điều hành đó là tổ chức họp trực tuyến, chia thành các phòng khác nhau để đảm bảo số lượng giãn cách theo quy định”.

Các địa phương điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh

Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Website Dangcongsan

Ở một địa phương khác là tỉnh Hải Dương cũng đang tích cực công tác phòng chống dịch, đồng thời rà soát và chỉ đạo về thời gian đại hội, rút ngắn tối đa để các đại biểu tham dự Đại hội dành thời gian thỏa đáng nghe và nghiên cứu tập trung các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Chương trình Đại hội cũng sẽ cắt bỏ một số nội dung mang tính chất nghi lễ, không phù hợp với tình hình hiện nay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: “Thông thường các Đại hội trước thì đều có đoàn thiếu nhi hoặc là đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Nội dung này Hải Dương yêu cầu là sẽ không thực hiện. Thứ hai nữa, là theo chương trình thì thông thường trước đại hội các đại biểu đến đặt vòng hoa, viếng đài tưởng niệm đài liệt sĩ, chúng tôi sẽ đến viếng nhưng Đoàn hết sức là gọn. Có thể là các đồng chí trong đoàn Chủ tịch, các đồng chí Trưởng đoàn với một số lượng vừa phải. Thứ ba là trong chương trình đại hội có nhiệm vụ thảo luận các văn kiện của Trung ương và văn kiện trực tiếp, cấp trên trực tiếp chúng tôi cũng chỉ đạo tổ chức việc tự nghiên cứu thật sâu sắc của mỗi đại biểu dự đại hội”.

Việc điều chỉnh Đại hội Đảng cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong lúc hoãn Đại hội, những công việc chuẩn bị như: báo cáo chính trị, nhân sự, góp ý văn kiện, bàn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội…. các địa phương đều phải có sự chuẩn bị kỹ, để khi hết dịch, có điều kiện là tiến hành Đại hội, đảm bảo đúng tiến độ.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong tình hình dịch bệnh cũng cần có thời gian thảo luận kỹ về văn kiện và nhân sự. Nếu vận dụng sáng tạo mà rút ngắn 2 nội dung này thì không nên.

Tiến sỹ Phong nhấn mạnh: “Không phải bây giờ, ngay cả khi trước Chỉ thị 16 của Thủ tướng, một số nơi đã có Đại hội điểm cũng có sáng tạo. Tôi nghĩ là vận dụng sáng tạo trong điều kiện cho phép như vậy là cần thiết. Không nhất thiết tổ chức các đoàn thiếu nhi đến tặng hoa chúc mừng. Các đoàn đến viếng nghĩa trang, bình thường thì rất là quý rồi, nhưng trong điều kiện này thì không cần thiết. Những gì không ảnh hưởng đến chất lượng của đại hội thì có thể không làm, còn những gì là quy trình bắt buộc của đại hội thì phải thực hiện”.

Việc điều chỉnh Đại hội Đảng bộ các các cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay là rất cần thiết, cũng là một trong các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Tuy nhiên, sự điều chỉnh phải phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Đặc biệt, trong lúc hoãn đại hội, đây cũng là điều kiện để các địa phương tiếp tục có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về văn kiện và nhân sự. Chuẩn bị cẩn trọng và sáng tạo để khi hết dịch, có điều kiện là tổ chức Đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị./.

Theo Lại Hoa/VOV

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!