Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

(Baohatinh.vn) - Các hộ đội viên Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tích cực phát triển sản xuất; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm.

Chiều ngày 3/3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã tới thăm, làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn (huyện Hương Sơn). Cùng đi có Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tổng đội Thanh niên xung phong - Xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn đóng trên địa bàn xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, Tổng đội đã chỉ đạo đội viên trồng các loài cây như chè công nghiệp, cao su, cây ăn quả… theo quy hoạch và mở rộng phát triển sản xuất chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại; trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; tổ chức thu mua, chế biến sản phẩm chè búp tươi.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân thăm khu vực sản xuất của hộ đội viên Nguyễn Viết Lĩnh...

Bình quân mỗi năm, đơn vị sản xuất 60 vạn cây giống chè công nghiệp chất lượng cao.

Các hộ đội viên trồng mới 174 ha chè công nghiệp, năng suất bình quân 10 tấn chè búp tươi/ha; trồng mới 110 ha cây cao su liên kết với Công ty TNHH một thành viên Cao su Hà Tĩnh; 110 ha cam bù và các loại cây ăn quả.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Đoàn trao đổi với hộ đội viên Cao Xuân Trọng về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất.

Đơn vị đã ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hằng năm, tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm búp chè tươi của các hộ đội viên đưa vào chế biến với giá 7.000 đồng/kg. Bình quân mỗi năm tiêu thụ 1.200 tấn chè búp tươi, chế biến và tiêu thụ 270 tấn chè xanh sao lăn, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông kiểm tra khu vực nhà máy chế biến chè.

Đơn vị cũng đã tiến hành giao đất, giao rừng cho các hộ khai hoang sản xuất; tích cực hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Đến nay, đơn vị đã trồng mới trên 1.300 ha rừng nguyên liệu, khoanh nuôi bảo vệ trên 1.300 ha rừng tự nhiên. Công tác bảo vệ rừng được quan tâm. Ngoài ra, nhiều hộ đang phát triển chăn nuôi trâu bò, hươu sao, lợn rừng, gia cầm…

Các hộ đội viên an tâm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: “BTV Tỉnh đoàn luôn đồng hành, hỗ trợ Tổng đội để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, các đội viên Tổng đội. Đơn vị đã thực hiện được vai trò, sứ mệnh “di dân, ổn dân, giữ biên”, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương mà tỉnh, trung ương đã ban hành.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ với những khó khăn của các đội viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn Tổng đội nghiên cứu, tìm ra mô hình quản lý mới trên cơ sở các quy định hiện hành. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, kiên trì xử lý các khó khăn, vướng mắc; từ đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh, mang lại lợi ích cho đội viên, người dân, tạo niềm tin và hình ảnh của tổ chức Đoàn.

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ đội viên, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Các hộ đội viên Tổng đội Tây Sơn tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất

...và trao quà cho cán bộ, người lao động thuộc Tổng đội.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.