Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh phát triển vườn mẫu, nông dân xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã hình thành các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao thu nhập từ vườn mẫu, vườn hộ.

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Vườn ổi của ông Phạm Văn Đức cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Với diện tích gần 1 mẫu đất ở thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng, nhiều năm trước, khu vườn của ông Phạm Văn Đức chỉ là vườn tạp với nhiều loại cây trồng bản địa, thu nhập không đáng kể.

Năm 2015, khi địa phương phát động xây dựng vườn mẫu và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ông Đức đăng ký làm vườn mẫu ngay từ đợt đầu tiên. Cùng với tiến hành quy hoạch, san ủi làm mặt bằng cho khu vườn, ông bắt đầu tính đến việc cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế gia đình từ vườn mẫu.

Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng cây ổi Đài Loan đã được ông chọn làm cây chủ lực của mình. Được huyện hỗ trợ một phần về cây giống, ông trồng trên 300 cây ổi trên phần lớn diện tích đất vườn.

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Vườn ổi của gia đình anh Võ Văn Trường, chị Tô Thị Chiên ở thôn Hải Vân

Theo ông Đức, cây ổi Đài Loan khá dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với chất đất ở đây, ít sâu bệnh, chất lượng quả tốt. Cái quan trọng nhất, ổi là sản phẩm dễ tiêu thụ, ít rủi ro, có thể thu hoạch quanh năm và đặc biệt là vòng đời rất lâu. 3 năm nay, vườn ổi cho thu nhập thường xuyên. Với giá bình quân 30 nghìn đồng/kg, gia đình ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đến thời điểm này, toàn xã Kỳ Đồng có trên 100 hộ tham gia trồng ổi hàng hóa giống Đài Loan với tổng diện tích trên 20 ha. Nhiều hộ dân đã giàu lên nhanh nhờ cây ổi như: gia đình ông Phạm Văn Đức ở thôn Đồng Trụ Đông; anh Võ Văn Trường ở thôn Hải Vân; ông Trần Văn Nhẫn ở thôn Đồng Trụ Tây…

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Toàn xã Kỳ Đồng có trên 100 hộ tham gia trồng ổi hàng hóa giống Đài Loan với tổng diện tích trên 20 ha

Với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, xã đã chỉ đạo thành lập THT Trồng ổi Kỳ Đồng với 11 thành viên ban đầu. Hiện nhiều hộ trồng ổi đang tiếp tục đăng ký vào THT để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của mình.

“Cây ổi Đài Loan du nhập về địa phương chưa lâu nhưng đã sớm khẳng định được hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao thu nhập cho nhân dân và đang trở thành cây trồng hàng hóa chủ lực của xã. Với năng suất, chất lượng và giá trị rõ rệt, hiện nay, xã đang tập trung xúc tiến xây dựng sản phẩm OCOP để tạo được uy tín, thương hiệu cho cây ổi Kỳ Đồng” - Bí thư Đảng ủy xã Võ Tá Cương cho biết.

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Một số khu vườn chuyên trồng chuối lùn truyền thống, mang lại nguồn thu nhập khá cao

Phong trào phát triển sản xuất, xây dựng NTM thời gian qua đã giúp nhiều hộ dân ở xã trung tâm huyện lỵ Kỳ Đồng đổi mới tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hóa, biết lựa chọn sự khác biệt để nâng cao giá trị. Bên cạnh đó là sự vào cuộc hỗ trợ, động viên cùng những chính sách khuyến khích tích cực của địa phương.

Hiện nay, bên cạnh ổi là cây chủ lực hàng đầu, trên địa bàn xã Kỳ Đồng còn hình thành nhiều loại sản phẩm có tên tuổi như: bưởi da xanh (4-5 ha); mít Thái; chuối lùn truyền thống, hồng xiêm, cây kiệu, rau màu…

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Ông Trần Văn Hoành ở thôn Hồ Vân Giang (bên trái) phát triển vườn cây ăn quả rộng hơn 2.000 m2, chủ yếu trồng cam, bưởi

Đến thời điểm này, Kỳ Đồng đã có 17 vườn mẫu; cho thu nhập trên 100 triệu đồng/vườn/năm. Trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Kỳ Đồng phấn đấu xây dựng thêm 26 vườn mẫu trong năm 2020.

Trên cơ sở hình thành các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt, các tổ chức kinh tế tập thể cũng được ra đời và hoạt động có hiệu quả, đóng vai trò giúp sức cho người dân phát triển sản xuất. Hiện nay, riêng trên lĩnh vực trồng trọt, Kỳ Đồng cũng đã xây dựng được 3 THT như: THT sản xuất rau sạch; THT trồng ổi, tổ hội nghề nghiệp trồng kiệu, rau màu.

Xã cũng đang chuẩn bị thành lập hội làm vườn để nâng cao một bước năng lực sản xuất và tính chuyên nghiệp hóa trong phát triển kinh tế vườn của địa phương.

Các “tuyến” sản phẩm chuyên biệt giúp nông dân Kỳ Đồng làm giàu từ vườn mẫu

Tổ hội nghề nghiệp trồng kiệu, rau màu đã được thành lập trên cơ sở tập hợp các hộ dân cũng lựa chọn một dòng sản phẩm

Ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho biết, với thế mạnh đặc trưng là một địa phương thuộc trung tâm huyện lỵ, xây dựng vườn mẫu cũng như vườn hộ ở Kỳ Đồng luôn được xã chỉ đạo gắn với sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực, có giá trị kinh tế cao để đón đầu thị trường đô thị đang ngày càng được hình thành và phát triển.

“Rất phấn khởi là bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương thì người dân cũng sớm đổi mới tư duy và có kỹ năng cao trong lựa chọn hướng đi và tổ chức sản xuất.

Nếu tiếp tục duy trì và phát triển được hướng đi này trên cơ sở tiềm năng tổng hợp còn dồi dào, tin tưởng rằng trong tương lai không xa, Kỳ Đồng sẽ xây dựng được những sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao” - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng chia sẻ.

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!