Cái giá phải trả cho kẻ lấy trộm cắp làm nghề!

(Baohatinh.vn) - Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Văn Cảnh (SN 1987, trú xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) đã hành nghề trộm cắp và phải trả giá đắt cho sự “lựa chọn” của mình.

z5437559148363_1055f48de9a0cfa3ce23297f8ca67103 copy.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Cảnh tại phiên xử sơ thẩm.

Thay vì kiếm sống bằng công việc chân chính, Nguyễn Văn Cảnh đã chọn hành nghề trộm cắp để kiếm tiền chi tiêu cá nhân. Ngày ra tòa, dù gương mặt có “bặm trợn” đến mấy, Nguyễn Văn Cảnh cũng không giấu được nỗi sợ hãi của mình trước những màn chất vấn đanh thép của hội đồng xét xử (HĐXX).

Tại phiên xử sơ thẩm hình sự do Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên mở vào ngày 25/4, Nguyễn Văn Cảnh khai: Vào khoảng 20h ngày 26/11/2023, Cảnh đi bộ từ ngã ba Voi (huyện Kỳ Anh) về Cẩm Xuyên theo tuyến quốc lộ 1, khi đến địa phận thôn 8, xã Cẩm Minh, thấy trước sân nhà chị P.T.N.O. có một chiếc xe mô tô Liberty màu xanh nên đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Quan sát xung quanh không có người, cổng không khóa, Cảnh đã đột nhập vào nhà chị O. trộm xe, sau đó đưa đi bán lấy số tiền 900.000 đồng để chi tiêu cá nhân. Đến ngày 3/12/2023, Cảnh bị Công an huyện Cẩm Xuyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.

Đáng nói, ngoài vụ trộm trên, Cảnh còn khai nhận, trong khoảng từ tháng 10 - 11/2023, hắn đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thạch Hà. Tổng giá trị tài sản mà Cảnh đã chiếm đoạt của 4 bị hại là 46.350.000 đồng.

z5437559398793_53ff35a9f5aba47690faf035ccafa297 copy.jpg
Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Cảnh gây nguy hiểm cho xã hội.

Trước lời khai của Cảnh, vị chủ tọa chất vấn: Nếu không bị bắt ở lần này, liệu bị cáo có chịu thức tỉnh? Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm pháp, tại sao vẫn bất chấp như vậy? Bị cáo không nghĩ đến tình cảnh như hôm nay hay sao?

Nguyễn Văn Cảnh biện bạch: “Bị cáo không có việc làm ổn định, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Những lúc rảnh, bị cáo thường tìm sơ hở của người dân rồi lên kế hoạch lấy trộm. Cứ thế, bị cáo đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm, đến lần thứ 4 thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án. Ngày ra tù, bị cáo hứa sẽ bù đắp những tổn thất đã gây ra cho gia đình”.

z5437559140621_e00215eb54ae449aa2a54aa4834896da copy.jpg
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cảnh 40 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vừa phân tích hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Cảnh, HĐXX vừa tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho những người có mặt tại phiên tòa về tội phạm trộm cắp tài sản hiện nay và cách phòng ngừa. Chính sự lơ là trong quản lý tài sản của người dân là một trong các nguyên nhân dẫn đến các vụ trộm cắp. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của gia đình, tránh những đáng tiếc có thể xảy ra.

Dù đã thành khẩn, tuy nhiên, những lời bào chữa của Nguyễn Văn Cảnh không nhận được sự đồng tình của HĐXX. Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong Nhân dân. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cảnh 40 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hy vọng, đây sẽ là bản án đắt giá để Cảnh thức tỉnh và cũng là bài học cho những ai đang có ý định kiếm sống bằng hành vi như Nguyễn Văn Cảnh.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Báo động bạo lực học đường

Báo động bạo lực học đường

Dư luận đang rất bàng hoàng trước nhiều vụ việc bạo lực học đường, cho thấy cần đặc biệt chú trọng đến “rèn người” bằng pháp luật.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, hàng chục tỷ đồng.
Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Bắt Phó Tổng giám đốc Dầu khí Nam sông Hậu

Người bị bắt là ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP TM-ĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).
Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Khi bằng lái xe được cấp qua VneID

Sau khi thi đỗ, người dân nhận ngay giấy phép lái xe điện tử trên VNeID thay vì phải chờ đợi cấp bản giấy như trước. Thay đổi nhỏ nhưng tiện lợi nhờ thông tin được xác thực và lưu trữ tập trung.
Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Tối 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa truy xét và bắt giữ Nguyễn Thị Bích (SN 1981, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh). Đối tượng này nhẫn tâm cướp giật tài sản của người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số dạo.
Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.