Nhiều vụ án ma túy, trộm cắp được đưa ra xét xử

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, trộm cắp trên địa bàn.

Nhiều vụ án ma túy, trộm cắp được đưa ra xét xử

Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Lại Thế Anh (SN 1989, trú thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên công bố, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/9/2023, lợi dụng ông Hoàng Bá T. (trú thôn Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng) sơ hở trong quản lý tài sản, đã lẻn vào nhà lấy trộm chiếc xe máy BKS 38X1-073.52, trị giá 5.000.000 đồng rồi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 13/9/2023, Lại Thế Anh bị cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Lại Thế Anh còn khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác. Cụ thể: ngày 1/9/2023, Lại Thế Anh lấy trộm của chị Đặng Thị L. (thôn 6, xã Cẩm Quang) chiếc xe máy BKS 38H7-6130, trị giá 4.000.000 đồng; ngày 8/9/2023, lấy trộm của chị Phan Thị Th. (trú thôn Phú Đoài, xã Cẩm Lạc) chiếc xe máy BKS 38X1-060.25, trị giá 9.000.000 đồng.

Tại phiên xử, Lại Thế Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lại Thế Anh 16 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều vụ án ma túy, trộm cắp được đưa ra xét xử

Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Đình Anh (SN 1998, trú thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên công bố, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 2/10/2023, tại số nhà 397, đường Hà Huy Tập (thị trấn Cẩm Xuyên), cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Anh đang có hành vi tàng trữ trái phép ma tuý.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, số ma tuý bên trong túi ni-lon có khối lượng 0,4085 gam.

Nhiều vụ án ma túy, trộm cắp được đưa ra xét xử

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) tại phiên xử sơ thẩm trực tuyến.

Còn đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng, vào khoảng 14 giờ ngày 8/9/2023, trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa phận thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép ma tuý.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng khai nhận, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/9/2023, Hùng gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) ở TP Hà Tĩnh để mua ma túy về sử dụng.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, số ma tuý Nguyễn Văn Hùng mua của người đàn ông nói trên có khối lượng 0,1569 gam.

Tại phiên xử, các bị cáo Nguyễn Đình Anh và Nguyễn Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Anh 12 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Văn Hùng 16 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!