Trộm cắp ở phòng trọ, lĩnh 30 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Dương Chí Phú (SN 1987), trú thôn Đồng Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

z5292177354822_7e54605ef02c79ba6c6fd9f17d7a618d.jpg
Sáng 28/3, TAND thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Dương Chí Phú (SN 1987, trú thôn Đồng Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ 14 phút ngày 30/11/2023, tại phòng trọ số 04 (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), Dương Chí Phú đã lấy trộm 1 con lợn nhựa tiết kiệm, bên trong có số tiền 3,9 triệu đồng; 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu SEIKO trị giá 5 triệu đồng; 10.000 Yên Nhật (tương đương hơn 1,6 triệu đồng) của anh Lê Văn Thanh (SN 1990, trú xã Hương Minh, Vũ Quang) nhằm mục đích tiêu xài cá nhân.

z5292177091546_2376613e4d53144c52dd00c37dc8d090.jpg
Phiên tòa kết nối trực tuyến 15 điểm cầu gồm điểm cầu trung tâm là Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh, điểm cầu thành phần gồm Toàn án nhân dân tỉnh; Trại tạm giam Công an tỉnh và 12 tòa án các huyện, thị xã.

Tại phiên xét xử, Dương Chí Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Dương Chí Phú 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Được biết, Dương Chí Phú đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.