Cẩm Xuyên xây dựng “thủ phủ” cam chanh vùng bán sơn địa

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu xây dựng “thủ phủ” trồng cam chất lượng cao vùng bán sơn địa, từ năm 2018 đến nay, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát triển được hơn 12 ha cam chất lượng cao. Đây được xem là mũi đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

Năm 2017, sau khi được chính quyền địa phương vận động, gia đình ông Nguyễn Viết Lãm (thôn Nam Hà, xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) đã phá bỏ vườn tạp để trồng 70 gốc cam Cao Phong (Hòa Bình). Đến năm 2018, được địa phương hỗ trợ giống theo đề án phát triển cây cam chất lượng cao, ông Lãm tiếp tục mở rộng diện tích vườn và nhân rộng thêm 50 gốc cam.

Cẩm Xuyên xây dựng “thủ phủ” cam chanh vùng bán sơn địa

Vườn cam của ông Lãm (xã Cẩm Lạc) đã cho sây quả, cuối tháng 10 sẽ thu hoạch

Ông Nguyễn Viết Lãm chia sẻ: “Trong tổng 120 gốc cam, huyện hỗ trợ 50 gốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng được ngành nông nghiệp huyện hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phân bón các loại. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vụ này, 70 gốc cam trồng năm đầu nay đã cho quả. Thương lái đã vào tận vườn hỏi mua nhưng gia đình muốn chờ đến cuối tháng 10, cam chín ngọt đậm mới xuất bán”.

Theo nhẩm tính sơ bộ của ông Lãm, 70 gốc cam dự kiến sẽ cho thu hoạch khoảng 1,3 tấn. Với giá trên thị trường từ 20.000 – 25.000đ/kg, năm nay, gia đình ông Lãm sẽ “đút túi” khoảng 30 triệu đồng.

Cũng thuộc diện trồng cam theo đề án phát triển cây cam chất lượng cao của huyện, từ năm 2018 đến nay, gia đình ông Dương Văn Chiến (xóm Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) đã “phủ xanh” 1,5 ha đất đồi bằng 330 gốc cam C2.

Theo ông Chiến, đến thời điểm này, nhiều gốc cam đã ra hoa nhưng vì chưa được trên 2 năm tuổi nên ông Chiến không dám giữ lại để đậu quả vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

“Nếu để hoa đậu quả thì mùa này đã có thu nhập nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến chất lượng cây nên đã phun thuốc cho hoa rụng hết. Với đà sinh trưởng như hiện nay, nếu chăm sóc tốt, vụ cam năm sau dự kiến sẽ cho thu nhập cao” – ông Dương Văn Chiến cho hay.

Cẩm Xuyên xây dựng “thủ phủ” cam chanh vùng bán sơn địa

Có 200 hộ dân thuộc 8 xã vùng bán sơn địa huyện Cẩm Xuyên tham gia đề án phát triển cây cam chất lượng cao

Ông Lãm, ông Chiến là 2 trong số 200 hộ dân tham gia đề án phát triển cây cam chất lượng cao vùng bán sơn địa. Thực hiện đề án, từ năm 2018 đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên đã trồng mới 12,14 ha cam ở 8 xã vùng bán sơn địa: Cẩm Minh, Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Trung, Cẩm Mỹ, Cẩm Sơn, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc. Để nhân rộng diện tích trồng cam chất lượng cao, tại các xã thuộc đề án đã thành lập các tổ hợp tác nhằm cung ứng về giống, kỹ thuật…

Theo Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, trồng cam chất lượng cao quan trọng nhất vẫn là khâu chọn giống. Vì vậy, địa phương đã đưa vào sản xuất các loại giống như: Giống cam chanh Hà Tĩnh do doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong cung ứng; giống cam CS1 ở vùng Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An và giống cam không hạt V2 được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Bắc.

Cẩm Xuyên xây dựng “thủ phủ” cam chanh vùng bán sơn địa

Áp dụng kỹ thuật, cam vùng đồi Cẩm Lạc phát triển tốt, cho năng suất cao

Không chỉ chặt chẽ từ khâu chọn giống, địa phương còn chú trọng nâng cao kiến thức, trình độ canh tác cho người dân. Từ năm 2018 đến nay, Cẩm Xuyên đã tổ chức hàng chục cuộc tập huấn cho bà con; trong đó có những cuộc tập huấn do chuyên gia từ Viện Rau quả Trung ương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đứng lớp.

Nhờ áp dụng kỹ thuật, cây cam bước đầu đạt yêu cầu sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh. Tuy vậy, quá trình tiếp cận kiến thức mới nên nhiều hộ vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng vào thực tiễn, một số mô hình vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Do đó, để đẩy mạnh triển khai đề án, huyện Cẩm Xuyên đang xây dựng các cơ chế chính sách để ưu tiên kích cầu phát triển.

“Vùng đất ven đồi của Cẩm Xuyên rất thích hợp để phát triển cây cam. Địa phương xác định đây là mũi đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền sẽ khuyến khích bà con mạnh dạn mở rộng diện tích để phát triển theo hướng hàng hóa, tiến tới xây dựng thương hiệu cam Cẩm Xuyên đạt tiêu chuẩn VietGap, OCOP” - ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).