Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

(Baohatinh.vn) - Đó là ý chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tại cuộc giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc diễn ra chiều 21/10.

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì làm việc.

Toàn huyện Can Lộc hiện có 8.006,2 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 27% diện tích tự nhiên; trong đó, đất có rừng 6.540ha và đất chưa có rừng 1.467ha; được quy hoạch theo 3 loại rừng (rừng phòng hộ: 3.480 ha, rừng sản xuất: 4.526 ha).

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc Phạm Thanh Sơn báo cáo công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, các xã, chủ rừng đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng.

Vì vậy, an ninh rừng trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo, không còn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật. Việc tranh chấp, khiếu kiện được kiểm tra và giải quyết kịp thời; hiệu quả kinh tế từ việc phát triển trồng rừng nguyên liệu, phát triển kinh tế trang trại ngày càng rõ rệt.

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Phan Thành Biển báo cáo làm rõ một số vấn đề liên quan đến các dự án năng lượng điện gió trên địa bàn huyện Can Lộc

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: công tác quy hoạch thiếu đồng bộ, chồng chéo; việc kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong khai thác rừng trồng chưa được quan tâm; một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp do chính quyền địa phương quản lý chưa thực sự phát huy hết hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số diện tích đất trống đồi núi trọc chưa được trồng rừng, thiếu phương án bảo vệ, phát triển rừng trên những diện tích chưa giao khoán; kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR còn nhiều hạn chế.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đề nghị giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn, lực lượng bảo vệ rừng với chính quyền địa phương cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; những bất cập trong việc phân định ranh giới giữa các chủ rừng; tình hình sử dụng rừng, đất rừng sau khi được giao cho hộ gia đình cá nhân…

Can Lộc cần tập trung làm tốt quy hoạch, phát triển rừng

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị làm rõ thêm phương án trồng rừng thay thế và việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Can Lộc thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị, thời gian tới, huyện Can Lộc tập trung công tác quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng, đất lâm nghiệp, tránh chồng chéo giữa các quy hoạch khác; quan tâm thực hiện cắm mốc thực địa giữa các chủ rừng; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy trình giao đất, giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, huyện cần có các cơ chế, chính sách phù hợp, sắp xếp ba loại rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn theo từng vùng, từng khu vực; đặc biệt gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.