Cảnh hoang tàn ở thủ đô Syria sau những trận không kích

(Baohatinh.vn) - Sau những trận “mưa bom, bão đạn” giữa các bên, những gì còn lại ở Syria là các công trình đổ nát, khói bụi, máu và những giọt nước mắt.

Phóng viên Bassam Khabieh của Hãng tin Reuters mới đây tiếp cận các khu vực vừa hứng chịu những đợt không kích ở trong và xung quanh thủ đô Damascus, Syria để ghi nhận và phản ánh những hình ảnh chân thực nhất:

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Một nhân viên cứu hộ thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria (SCD) bế một cậu bé bị thương chạy qua một chiếc ôtô bốc cháy ở thị trấn Hamoria thuộc thủ đô Damascus, Syria ngày 6/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Bom đạn được trút xuống từ những đợt không kích tạo nên một hố sâu khổng lồ ở thị trấn Saqba, khu vực ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus, Syria. Những ngôi nhà xung quanh cũng bị phá hủy và hư hỏng nặng. Ảnh chụp hôm 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Người đàn ông với gương mặt bê bế máu, mắc kẹt bên dưới đống đổ nát sau khi những chiến đấu cơ trút “mưa bom” xuống thị trấn Saqba. Ảnh chụp ngày 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Một người đàn ông đứng bên chiếc ôtô bị lật nghiêng tại thị trấn Hamoria hôm 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Một em nhỏ được tìm thấy và giải cứu từ bên trong một tòa nhà đổ nát sau những cuộc không kích nhằm vào thị trấn Saqba, khu vực ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus. Ảnh chụp hôm 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Các thành viên tổ chức SCD tìm kiếm những người sống sót sau một cuộc không kích nhằm vào thị trấn Hamoria ở Damascus, Syria. Ảnh chụp hôm 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Với sự hỗ trợ quân sự từ phía Nga, quân đội Syria đã giải phóng được hầu hết các khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát từ năm 2014.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Tuy nhiên, đất nước Syria vẫn chưa thể trở lại như trước đây khi tiến trình hòa bình giữa chính phủ và các phe đối lập vẫn còn nhiều khó khăn, cộng thêm công cuộc tái thiết cần nhiều tiền của.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Người đàn ông bế một em bé bị thương tại Saqba, sau khi thị trấn này vừa hứng chịu một trận không kích. Ảnh chụp ngày 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Thị trấn Hamoria thuộc thủ đô Damascus mù mịt trong làn khói bụi sau một trận không kích gần đây.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Hamoria gần đây khiến nhiều tòa nhà, công trình xây dựng bị phá hủy cũng như thiệt hại nghiêm trọng.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Một thành viên SCD sử dụng cuốc chim để giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi các chiến đấu cơ trút bom thị trấn Saqba. Ảnh chụp ngày 9/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Một cậu bé đi trên đống đổ nát là kết quả của một đợt không kích nhằm vào thị trấn Misraba ở khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. Thị trấn này có một tiền đồn của lực lượng đối lập Syria. Ảnh chụp ngày 4/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Thị trấn Misraba mới đây hứng chịu các đợt không kích của Nga và những loạt đạn pháo của quân đội Syria nhằm vào tiền đồn của lực lượng đối lập. Ảnh chụp ngày 4/1/2018.

canh hoang tan o thu do syria sau nhung tran khong kich

Quang cảnh đổ nát ở thị trấn Misraba sau những cuộc đụng độ ác liệt giữa các bên.

(Ảnh: Bassam Khabieh/Reuters)

Đọc thêm

Gần 150 người thiệt mạng do động đất tại Myanmar

Gần 150 người thiệt mạng do động đất tại Myanmar

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Ban Thông tin của Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar cho biết, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra vào ngày 28/3 tại nước này.
Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Tổ chức phi lợi nhuận Oceana công bố kết quả gây sốc của một phân tích cho thấy, đến năm 2030, các sản phẩm của Coca-Cola sẽ tạo ra khoảng 602.000 tấn rác nhựa mỗi năm thải ra các đại dương và hệ thống đường thủy thế giới. Lượng nhựa này đủ để lấp đầy dạ dày của 18 triệu con cá voi.