“Chắp cánh” cho chính sách BHXH đến với người dân TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, BHXH thị xã Hồng Lĩnh luôn nằm trong tốp những đơn vị dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“Chắp cánh” cho chính sách BHXH đến với người dân TX Hồng Lĩnh

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ThU, ngày 28/9/2020 của BTV Thị ủy Hồng Lĩnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực hiện BHYT toàn dân.

Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh Hồ Văn Phong cho biết: “Mặc dù địa bàn không lớn nhưng công tác phát triển BHXH, BHYT tại TX Hồng Lĩnh cũng gặp không ít khó khăn do nhận thức của người dân về các chính sách BHXH chưa đồng đều. Tuy nhiên, với sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức, đoàn thể..., thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đã mang lại hiệu quả cao.

Trong đó, thị xã đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tới cấp xã, phường, đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển KT-XH; thị xã và một số địa phương đã ban hành nghị quyết hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT...; nhiều tổ chức hội, đoàn thể có nhiều sáng tạo trong công tác phối hợp tuyên truyền... Điều đó cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân, để tất cả người dân đều được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước”.

“Chắp cánh” cho chính sách BHXH đến với người dân TX Hồng Lĩnh

Chia thành nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình tuyên truyền trực tiếp là hình thức tuyên truyền đang được BHXH thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với các nhân viên thu thực hiện hiệu quả.

Năm 2023, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH ở TX Hồng Lĩnh đạt 46%, đạt chỉ tiêu thị xã giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97% (trong đó tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh đạt 100%), vượt 2% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt kế hoạch thị xã giao. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH và các phòng, ban, ngành và các hội, đoàn thể, các địa phương.

Hằng năm, BHXH thị xã Hồng Lĩnh sẽ đề ra các kế hoạch tuyên truyền với các chuyên đề cụ thể. Hình thức tuyên truyền chủ yếu là qua hệ thống loa truyền thanh, sân khấu hóa và tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình. Song song với đó sẽ triển khai ký kết các chương trình phối hợp với các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các cơ quan, địa phương.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, tùy theo chức năng của mình mà lựa chọn những nội dung, hình thức tuyên truyền khác nhau. Nhờ đó, người dân đã được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT một cách thường xuyên và đa chiều, những băn khoăn, thắc mắc đều được kịp thời giải đáp, những vướng mắc trong quá trình thụ hưởng chính sách của người dân cũng được giải quyết nhanh chóng, tạo niềm tin vững chắc cho Nhân dân.

“Chắp cánh” cho chính sách BHXH đến với người dân TX Hồng Lĩnh

BHXH TX Hồng Lĩnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX Hồng Lĩnh Nguyễn Duy Đăng chia sẻ: “Hằng năm, Hội Nông dân thị xã đều được Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT. Chúng tôi luôn bám nắm kế hoạch tuyên truyền của BHXH. Các nhân viên thu trong hệ thống Hội Nông dân luôn sáng tạo trong cách tiếp cận người dân, xác định rõ tiềm lực của từng loại bảo hiểm để tập trung tuyên truyền. Đến nay, có 30% hội viên tham gia BHXH tự nguyện, 97% hội viên tham gia BHYT. Đặc biệt, nhờ sự gần gũi, thân tình giữa nhân viên thu và người tham gia nên đến nay, nhân viên thu không còn vất vả với vấn đề tái tục nữa, thay vào đó, người tham gia đã chủ động tìm đến nhân viên thu để đăng ký tái tục tham gia các loại hình BHXH”.

Ngoài sự đồng hành của các tổ chức, hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, MTTQ... công tác phát triển chính sách BHXH, BHYT ở TX Hồng Lĩnh còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các phường, xã. Các phường, xã trên địa bàn đều coi việc phát triển BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, đưa vào các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

“Chắp cánh” cho chính sách BHXH đến với người dân TX Hồng Lĩnh

Hình thức sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT đang nhận được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

Ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND Phường Trung Lương cho biết: “Phường luôn đặt ra mục tiêu 100% người dân có mặt trên địa bàn có thẻ BHYT, đến nay, đã đạt 98%, chúng tôi sẽ tìm giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Hiện nay, nhiệm vụ phát triển tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn (mới đạt 33,6%/ ỷ lệ 40% được giao). Đây là nhiệm vụ không mấy dễ dàng nhưng với việc BHXH thị xã bố trí một viên chức tham gia ban chỉ đạo của phường, tôi tin rằng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ở địa phương sẽ trở nên thuận lợi hơn".

Năm 2023 vừa qua, ngoài các hình thức tuyên tuyền truyền thống, các tổ chức hội, đoàn thể ở phường Trung Lương đã sáng tạo ra hình thức tuyên truyền sân khấu hóa. Đây là hình thức tuyên truyền hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân. Hình thức này hiện đang được ứng dụng, lồng ghép trong một số hội nghị, sự kiện của các tổ chức, đoàn thể. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã lựa chọn hình thức tuyên truyền này để nhân rộng trên toàn quốc".

Với những thuận lợi từ sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, BHXH thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách để tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân; quan tâm thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo... Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ngành, đơn vị trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Ông Hồ Văn Phong
Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast