Châu Á quay cuồng với thời tiết cực đoan

Sóng nhiệt, mưa lũ, lở đất xảy ra ngày càng nhiều ở châu Á, đe dọa tính mạng và cuộc sống của hàng tỷ dân, đặc biệt là người nghèo.

Lục địa lớn và đông dân nhất thế giới đang phải đối mặt với tác động chết người của thời tiết mùa hè cực đoan, khi nhiều nước hứng chịu sóng nhiệt và mưa kỷ lục. Nhiều chính phủ cảnh báo người dân chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn chưa tới.

Trong tháng này, mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người và gây lũ quét, lở đất và mất điện. Nhiệt độ cao kỷ lục cũng dẫn đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt với nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi.

Ngày 15/7, 14 người chết ở thành phố Cheongju, Hàn Quốc, sau khi nước lũ làm ngập hầm đường bộ và khiến phương tiện giao thông mắc kẹt, trong đó có một xe buýt.

Đợt mưa lũ lớn tại miền trung và miền nam Hàn Quốc trong vài ngày gần đây đã khiến 44 người chết và 6 người mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi cải tổ cách ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan. “Chúng ta phải chấp nhận thực tế biến đổi khí hậu đang xảy ra và đối phó với nó. Thời tiết cực đoan sẽ trở nên phổ biến”, ông Yoon nói.

Châu Á quay cuồng với thời tiết cực đoan

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất vào ngày 15/7 ở Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản , mưa lớn kỷ lục ở khu vực tây nam đất nước tuần trước gây ra lũ lụt nghiêm trọng và khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

“Chúng tôi chưa thấy mưa lớn như vậy bao giờ”, người phát ngôn Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nói và kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cảnh giác cao độ.

Hiện tượng thời tiết cực đoan được ghi nhận ở nhiều khu vực châu Á, từ Philippines và Campuchia ở phía nam, nơi lũ lụt khiến giao thông gián đoạn ở các thành phố lớn như Manila và Phnom Penh, đến Ấn Độ ở phía bắc, nơi lượng mưa kỷ lục gây tê liệt cuộc sống ở một số bang và cướp đi mạng sống của hàng chục người.

Thủ đô New Delhi hôm 10/7 ghi nhận ngày tháng 7 mưa nhiều nhất trong hơn 40 năm. Mưa lớn đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa và nhiều người không còn nơi ở.

Trong khi một số khu vực hứng chịu mưa lớn chết người, những nơi khác lại đối mặt với nắng nóng gay gắt.

Ít nhất 5 trạm khí tượng ở Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ trên 50 độ C ngày 17/7, trong đó trạm ở vùng đông bắc ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 52,2 độ C. Bắc Kinh đã chứng kiến mùa hè nóng kỷ lục, với nhiệt độ đầu tháng 7 vượt 40 độ C, khiến giới chức phải ban hành cảnh báo đỏ trong hai tuần.

Trung Quốc, một trong những nước gây ô nhiễm nhất thế giới, đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn và lũ lụt, đặc biệt ở miền nam đất nước.

Nắng nóng cũng tấn công nhiều khu vực ở Nhật Bản . Nhiệt độ sáng 17/7 đã tăng lên mức 39,7 độ C ở thành phố Kiryu, tỉnh Gunma trên Honshu, đảo lớn nhất và đông dân nhất Nhật Bản. Thị trấn Hatoyama, tỉnh Saitama, cũng ghi nhận mức nhiệt 39,6 độ C.

Số trường hợp bị say nắng ngày càng tăng ở nhóm người cao tuổi Nhật Bản, chiếm 28% dân số.

Nhiệt độ ở thủ đô Tokyo cũng tăng lên mức báo động trong những năm gần đây, khiến quan chức chính phủ phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện để đối phó nguy cơ thiếu điện ngày càng lớn.

Châu Á quay cuồng với thời tiết cực đoan

Một nhân viên an ninh đi qua hệ thống phun sương làm mát ở quận Ginza, Tokyo, Nhật Bản ngày 10/7. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học cảnh báo tần suất và cường độ thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng khi cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trong báo cáo khí hậu hàng năm, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết thế giới đang trên đà vượt ngưỡng báo động khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao so với mức tiền công nghiệp.

Châu Á, nơi ước tính có 4,4 tỷ người sinh sống, đặc biệt dễ tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, với những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều hơn dẫn tới thiếu nước, mất mùa và suy thoái kinh tế.

Mối đe dọa đó được khắc họa rõ nét vào năm ngoái, khi lũ lụt thảm khốc tấn công Paksitan, khiến hơn 1.700 người chết và hàng triệu người mất nhà cửa. Quốc gia Nam Á hiện phải đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

“Những gì xảy ra ở Pakistan sẽ không chỉ giới hạn ở Pakistan”, Thủ tướng Shehbaz Sharif nói với các lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ không bỏ qua bất kỳ nước nào.

Nước láng giềng Ấn Độ , quốc gia đông dân nhất thế giới, là một trong những nơi dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng khí hậu, theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC).

Sau khi hứng chịu những đợt nắng nóng nghiêm trọng gần đây ở miền bắc và miền đông, hàng nghìn người dân tuần trước phải sơ tán vì lũ lụt ở các bang như Himachal Pradesh do mưa lớn.

Hàng năm, Ấn Độ phải hứng lũ lụt và lở đất nghiêm trọng trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9. Asam, bang có dân số hơn 31 triệu người, nằm trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hơn 495.000 người ở 22 quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 14.000 người phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ khi mưa lớn quét qua khu vực. Quan chức địa phương cuối tháng 6 cho biết đã ghi nhận ít nhất 10 người chết kể từ khi mùa mưa bắt đầu.

Cảnh báo đỏ, cho thấy mức đe dọa cao nhất, được ban bố ở một số bang miền bắc như Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab và Haryana. Cảnh báo lở đất cũng được ban hành ở Uttarakhand và Himachal Pradesh.

Mưa lớn buộc nhiều trường học phải đóng cửa, trong đó có bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi.

Châu Á quay cuồng với thời tiết cực đoan

Ngập lụt ở New Delhi, Ấn Độ hôm 14/7. Ảnh: AP

Người nghèo ở Ấn Độ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt đã gây nguy hiểm cho 35% dân số, khoảng 472 triệu người, sống trong các khu ổ chuột ở vùng đô thị, theo Ngân hàng thế giới.

“Điều trớ trêu là người nghèo trên thế giới thực sự là nạn nhân của biến đổi khí hậu, ngay cả khi họ không phải là người gây ra vấn đề”, Sunita Narain, nhà môi trường học kỳ cựu của Ấn Độ kiêm tổng giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường, nói.

“Lũ lụt, hạn hán và nhiều thảm họa khí hậu khác đã cho chúng ta thấy rõ tương lai sẽ như thế nào”, bà nói.

Theo Thanh Tâm/VNE

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!