Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng trở lại trong tháng cuối năm 2020

(Baohatinh.vn) - Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam tăng từ 49,9 điểm của tháng 11/2020 lên 51,7 trong tháng 12/2020.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng trở lại trong tháng cuối năm 2020

Ảnh minh họa.

Đó là nội dung trong thông cáo ra ngày 5/1/2020 của IHS Markit – công ty thu thập kết quả khảo sát chỉ số PMI, một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất.

Theo IHS Markit, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vào cuối năm 2020 nằm trong vùng tăng trưởng khi các điều kiện kinh doanh đã cải thiện sau khi chịu ảnh hưởng của bão lụt trong tháng 11.

Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng, trong khi các công ty tin tưởng vào triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng đã góp phần làm cả chi phí đầu vào và giá đầu ra tăng nhanh hơn.

Bình luận về kết quả khảo sát mới đây, Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại IHS Markit, nói: “Dữ liệu PMI cho thấy lĩnh vực sản xuất Việt Nam có dấu hiệu tích cực vào thời điểm cuối năm 2020 khi ảnh hưởng tạm thời từ bão lụt trong tháng 11 đã mở đường cho tăng trưởng sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm trong tháng 12”.

“Kết quả PMI trung bình trong quý 4 là cao nhất trong năm, cho thấy động lực tăng đang hình thành khi bước vào năm 2021. Các công ty tin tưởng về triển vọng năm tới với hy vọng nhu cầu xuất khẩu sẽ hồi phục khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát trên toàn cầu. Vấn đề chính cản trở tăng trưởng hiện nay có vẻ như là sự gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi cung ứng, mà nguyên nhân được cho là do đại dịch. Các công ty gặp khó khăn trong khâu mua nguyên vật liệu, đặc biệt là từ nước ngoài. Từ đó, giá cả tăng manh, với chi phí đầu vào tăng lên mức cao nhất trong hai năm rưỡi”, ông Harker nói thêm.

Ở cấp độ quốc gia, trong tất cả 7 quốc gia ASEAN được IHS Markit khảo sát chỉ số PMI, Singapore có các điều kiện sản xuất cải thiện nhanh nhất với chỉ số toàn phần 55, là mức cao nhất trong bảy năm.

Tăng trưởng cũng được duy trì ở Indonesia và Thái Lan, mặc dù tốc độ tăng của Indonesia nhanh hơn, với chỉ số toàn phần là 51,3 so với 50,8 của Thái Lan.

Chỉ số PMI của Malaysia tăng trở lại, lên 49,1 điểm trong tháng 12/2020 so với 48,4 điểm của tháng 11. Tương tự, Myanmar cũng chứng kiến mức tăng chỉ số PMI từ 43,2 điểm trong tháng 11 lên 44,7 điểm trong tháng trước.

Việt Nam là quốc gia còn lại báo cáo có sự cải thiện của sức khỏe lĩnh vực sản xuất trong tháng 12. Chỉ số toàn phần 51,7 cho thấy mức tăng khiêm tốn sau khi đình trệ trong kỳ khảo sát trước.

Cùng lúc đó, Philippines ghi nhận các điều kiện kinh doanh suy giảm tháng thứ ba liên tiếp. Chỉ số toàn phần 49,2 cho thấy sự suy giảm nhẹ.

(Theo IHS Markit)

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.