Chiến dịch Mùa hè Xanh 2024 đã làm được gì cho hàng chục nghìn người dân?

(Baohatinh.vn) - Chiến dịch Mùa hè Xanh 2024 của hơn 30 trường đại học và đơn vị trên cả nước với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup đã thu được những kết quả ấn tượng.

Sau hơn 2 tháng triển khai (từ tháng 7 - 9/2024), chiến dịch Mùa hè Xanh 2024 của hơn 30 trường đại học và các viện, với sự đồng hành và nguồn vốn hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng từ Quỹ Vì tương lai xanh, đã chính thức khép lại. Gần 7.000 thanh niên tình nguyện đã chung tay thay đổi môi trường, cảnh quan của các khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khoảng 30.000 người dân ở 12 tỉnh, thành khắp cả nước.

A1.JPG
Dự án “Thắp sáng đường quê” được triển khai tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là chiến dịch “Thắp sáng đường quê” để lắp đèn sử dụng năng lượng mặt trời ở những tuyến giao thông phổ biến tại địa phương nhưng chưa có lưới điện. Với tổng chiều dài chiếu sáng lên đến 23.500m, những công trình này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, thay đổi bộ mặt cho nhiều vùng sâu, vùng xa trên cả nước. “Việc chiếu sáng này có ý nghĩa rất lớn, giúp nâng cao công tác bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực, đặc biệt là về ban đêm”, anh Hồ Tâm Thanh - Bí thư Xã đoàn Phú Long (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết.

A2.jpg
Con đường tại xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sau khi được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, với sự chung sức của các thanh niên tình nguyện và người dân địa phương hai xã vùng cao là Chiêu Yên và Lực Hành ở tỉnh Tuyên Quang, 700 cây xanh đã được trồng mới ở các tuyến đường trung tâm, góp phần tạo bóng mát, chống xói mòn và làm đẹp hơn cho con đường đi lại hàng ngày của bà con.

A3.JPG
Hàng trăm cây cau đã được trồng mới tại xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đem bóng mát đến cho người dân địa phương.

Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn và tuyên truyền về môi trường như "Nói không với rác thải nhựa và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu", tập huấn về phân loại rác thải, tái chế vật dụng đã qua sử dụng... cho người dân địa phương và học sinh tất cả các cấp, từ mầm non đến THPT, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng, bảo vệ và gìn giữ môi trường.

A4.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia vào buổi tập huấn về phân loại rác thải do các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Chia sẻ về những thành quả của chiến dịch Mùa hè Xanh vừa qua, TS. Trương Công Tuấn – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ: "Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng với các trường thành viên đã có kinh nghiệm tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh suốt hơn 20 năm vừa qua. Với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh trong chiến dịch năm nay, Đoàn Thanh niên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã được bổ sung thêm nhiều hoạt động mới và mang tính "xanh" hơn, giúp cải tạo cảnh quan, môi trường, mang đến diện mạo mới cho nhiều địa phương. Dù chiến dịch đã kết thúc, tôi tin tưởng rằng sinh viên Bách Khoa nói riêng và toàn thể thanh niên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò lực lượng đi đầu để góp phần vào việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và giữ gìn môi trường, phát triển bền vững, để hướng tới một tương lai xanh cho Việt Nam".

A5.JPG
Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tham gia làm sạch kênh mương, cải tạo cảnh quan môi trường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, những thành quả tích cực nêu trên là minh chứng rõ rệt cho vai trò cần thiết của lực lượng thanh niên trong việc tham gia thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. “Để tiếp nối thành công của chiến dịch Mùa hè Xanh, trong năm học mới 2024 – 2025 này, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động xanh đầy ý nghĩa của các trường, viện trong chiến dịch “Kiến tạo Cộng đồng xanh” đang được triển khai”, TS. Hà nói.

Đồng hành cùng các viện, trường trong chiến dịch Mùa hè xanh là một trong những hoạt động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh khi bước sang năm thứ 2 hoạt động. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức cuộc thi Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2024 trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh dành cho học sinh THPT mùa 2 cũng sẽ trở lại trong tháng 9 với quy mô được mở rộng hơn nữa.

Quỹ Vì tương lai xanh được Tập đoàn Vingroup công bố thành lập vào ngày 7/7/2023 với sứ mệnh góp phần vào mục tiêu giảm phát thải ròng về "0" vào năm 2050 của Chính phủ; thúc đẩy những hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức của cộng đồng; thúc giục từng cá nhân hành động ngay từ hôm nay vì ngày mai xanh cho các thế hệ tương lai.

Cho đến hết năm 2023, các hoạt động của Quỹ Vì tương lai xanh và Tập đoàn Vingroup đã góp phần giảm thiểu phát thải gần 500 nghìn tấn CO2, thu gom 30 tấn rác thải và triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường, thúc đẩy cuộc cách mạng sống xanh ý nghĩa. Những hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Quỹ cũng nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân.

Đọc thêm

Tang thương Làng Nủ

Tang thương Làng Nủ

Trong cơn mưa tầm tã, từng thi thể người dân thôn Làng Nủ lần lượt được đưa về. Nơi ấy, tiếng khóc vang lên khắp nơi khi người ở lại phải đau đớn đón nhận tin dữ sau thảm họa lũ quét kinh hoàng.
Trưa 11/9: 292 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Trưa 11/9: 292 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố); hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), bước đầu thống kê một số thiệt hại về người và tài sản đến 11 giờ ngày 11/9/2024 có 292 người chết và mất tích (152 người chết, 140 người mất tích).
Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn vụ sập cầu Phong Châu

Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn vụ sập cầu Phong Châu

Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (1 xe tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe máy và 1 xe máy điện), đến nay xác định 8 người mất tích; đã cứu chữa và đưa 3 người bị thương đi cấp cứu.
Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Theo báo cáo sơ bộ, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi trong vụ sập cầu Phong Châu. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường vụ sập cầu.