Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/2 cáo buộc các đồng minh của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật hiện sống lưu vong tại Mỹ, trong ngành cảnh sát và tư pháp đã nghe lén điện thoại của hàng nghìn người, gồm cả Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.
Phiên họp nội các tại phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara ngày 26/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phó Thủ tướng đồng thời là người phát ngôn Chính phủ Bulent Arinc tuyên bố Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Viện công tố đang xem xét chi tiết vụ bê bối nghe lén lãnh đạo đất nước.
Các nhật báo thân chính phủ Yenisafak và Star số ra ngày 24/2 đưa tin cảnh sát đã tiến hành nghe lén hàng nghìn người dân nước này trong ba năm qua, trong đó có cả Thủ tướng Tayyip Erdogan, các bộ trưởng, người đứng đầu ngành tình báo và các nhà báo.
Theo các báo trên, sau đợt thanh lọc quy mô lớn trong ngành cảnh sát và tư pháp, các công tố viên mới đã phát hiện những tài liệu mật tiết lộ hoạt động do thám này.
Nhật báo Star cho biết các đồng minh của Gulen đã nghe lén hơn 7.000 người kể từ năm 2011 với cái cớ những người bị nghe lén là thành viên của một tổ chức khủng bố có tên Tauhid Salam.
Tuy nhiên báo Todays Zaman đối lập, dẫn lời Adnan Chimen, một công tố viên trước đó phụ trách điều tra vụ nghe lén, phủ nhận thông tin về danh sách 7.000 người nói trên.
Các tổ chức và chính trị gia đối lập thì cho rằng các thông tin được công bố về vụ nghe lén có thể giả mạo.
Hội đồng tối cao thẩm phán và công tố Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/2 dự kiến họp để thảo luận tình hình và điều tra các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối.
Các tin tức về vụ nghe lén quy mô lớn được đưa ra đúng thời điểm Quốc hội bắt đầu tranh luận về một dự luật mới nhằm trao cho cơ quan tình báo toàn quyền thực hiện các nhiệm vụ bí mật và theo dõi trong và ngoài nước mà không cần lệnh của tòa án.
Thủ tướng Erdogan cáo buộc các đối thủ trong nhóm thế lực của Gulen hành xử như "một quốc gia trong quốc gia" khi tìm cách lật đổ Chính phủ bằng cách thúc đẩy một cuộc điều tra tham nhũng ở cấp cao chống các đồng minh thân cận của ông.
Vụ bê bối tham nhũng đã đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất cho 11 năm cầm quyền của ông Erdogan trước cuộc bầu cử địa phương quan trọng, diễn ra tháng 3 tới./.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.