Chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu hoạt động

Để đảm bảo giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, trong một số lĩnh vực của TP Thủ Đức vẫn sử dụng con dấu cũ song hành cùng con dấu mới trong 2 ngày.

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu hoạt động

Một góc TP Thủ Đức

Sáng nay (22/1), tại buổi họp báo cung cấp thông tin về TP Thủ Đức, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, sau buổi họp HĐND TP Thủ Đức sáng nay, bộ máy chính quyền của thành phố chính thức hoạt động. Để đảm bảo giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, trong một số lĩnh vực của TP Thủ Đức vẫn sử dụng con dấu cũ song hành cùng con dấu mới trong 2 ngày.

Sáng nay HĐND TP Thủ Đức đã họp phiên đầu tiên, với nhiệm vụ để bầu Chủ tịch HĐND, bầu Phó Chủ tịch HĐND, trưởng phó các ban của HĐND, Chủ tịch UBND TP và các phó chủ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình này, dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy Nhà nước ở địa phương nhưng vẫn thực hiện tiếp nhận, giải quyết xuyên suốt công việc cho người dân, không có thời gian kết thúc. Trong quá trình chuyển tiếp có thể gặp khó khăn nhưng không để người dân bị gián đoạn công việc.

Chính quyền TP Thủ Đức chính thức bắt đầu hoạt động

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch TPHCM cung cấp thông tin cho báo chí.

Về các phòng của 3 quận cũ trở thành một phòng của TP Thủ Đức, theo ông Võ Văn Hoan, sẽ chỉ có 1 trưởng phòng và có một số phó trưởng phòng. Về cơ bản chưa có sự thay đổi về cấp phó mà sẽ dần từng bước để hoàn thiện bộ máy cấp phòng theo đúng quy định của pháp luật.

Các phòng hiện nay vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy cũ, sử dụng trụ sở như cũ và thực hiện nhiệm vụ như cũ. Trưởng phòng sẽ phân công ủy quyền một số phó phòng phụ trách khu vực. Cụ thể khu vực 1 là quận 2, khu vực 2 là quận 9 và khu vực 3 là quận Thủ Đức. Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách sử dụng cán bộ công chức, cơ sở vật chất để vận hành hoạt động của khu vực, chịu trách nhiệm khu vực được giao.

Về UBND TP Thủ Đức sẽ có 1 Chủ tịch và một số Phó Chủ tịch, sẽ xin thêm Phó Chủ tịch nhiều hơn quy định của Nhà nước, nhưng trước mắt phải tuân thủ quy định pháp luật. Các Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức hoạt động theo hướng phân công phụ trách lĩnh vực, đồng thời kết hợp với phụ trách các khu vực, chịu trách nhiệm trong khu vực của mình. Mục tiêu cuối cùng là có một bộ máy tổ chức chính quyền thống nhất, vận hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Võ Văn Hoan cũng cho biết, từ hôm nay phải vận hành theo cơ chế mới, bộ máy mới, nhưng sử dụng con dấu mới như thế nào để giải quyết công việc nhanh chóng kịp thời cũng là một bài toán.

Trong hôm nay UBND TP Thủ Đức, các phường thuộc thành phố, các văn phòng HĐND, UBND Thành phố, văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận tiếp dân TP Thủ Đức đã có con dấu, chỉ còn thiếu con dấu của các phòng, hiện đang tích cực chuẩn bị để có ngay trong sáng mai.

Theo nguyên tắc chung là có con dấu mới phải bỏ con dấu cũ, nhưng hiện nay TPHCM vẫn cho phép sử dụng con dấu cũ trong thời gian ngắn.

“Tránh việc lạm dụng, lợi dụng sử dụng 1 lúc 2 con dấu làm những việc trái quy định của pháp luật, thì hiện nay con dấu cũ cho phép sử dụng trong 2 ngày. Chiều nay bộ máy bổ nhiệm được chuẩn y, thì cấp ngay con dấu mới để chuẩn bị cho ngày mai nhưng vẫn sử dụng con dấu cũ để giải quyết 1 số việc liên quan đến việc kiểm kê, lập biên bản củng cố hồ sơ pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dở dang” - ông Hoan cho hay.

Theo VOV

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!